Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái ở đất Thành Nam

20/07/2022 21:15
Chị Đào Ngọc Thủy (bìa trái) cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Chị Đào Ngọc Thủy (bìa trái) cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Với phương châm "Trao đi để còn mãi mãi", doanh nhân Đào Ngọc Thủy đã đồng hành cùng các cấp Hội LHPN tỉnh Nam ĐỊnh làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Với tâm nguyện được trao yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhà, nhiều năm qua, chị Đào Ngọc Thủy, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Hoàng Long thành phố Nam Định - Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, luôn tích cực tham gia công tác xã hội. 

Là chủ doanh nghiệp, mặc dù phải lo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động nhưng chị chưa bao giờ ngừng tham gia công tác an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện, bởi chị luôn nghĩ đó là niềm vui, hạnh phúc, là trách nhiệm với xã hội. Chị luôn dành thời gian đến thăm và động viên từng gia đình, hoàn cảnh để chia sẻ, giúp mọi người có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái với phụ nữ và trẻ em khó khăn - Ảnh 1.

Chị Đào Ngọc Thủy cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao quà Mẹ đỡ đầu cho trẻ em mồ côi

Trong mùa dịch Covid-19, chị Ngọc Thủy đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, các Hội đoàn thể trong công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, tặng hàng trăm suất quà cho khu vực cách ly, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và các gia đình chính sách, gia đình người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, chị Thủy đã đồng hành cùng Hội LHPN tỉnh ủng hộ nhiều chương trình trị giá trên 400 triệu đồng, nổi bật là Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" và Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. 

Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái với phụ nữ và trẻ em khó khăn - Ảnh 2.

Chị Đào Thị Ngọc Thủy (trái) trao ủng hộ hỗ trợ Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định.

Nhân dịp lễ, Tết, chị Thủy đã đồng hành với Hội LHPN các cấp ủng hộ phụ nữ nghèo hàng trăm suất quà; Hỗ trợ xây dựng 2 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo thuộc huyện Hải Hậu và thành phố Nam Định, xây đựng nhà ở an toàn với số tiền 65 triệu đồng. 

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chị đã tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Ninh Thị Hon 98 tuổi, có 2 con trai liệt sĩ, tại xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu với số tiền 10 triệu đồng; ủng hộ 30 triệu đồng thăm chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa; Nhận đỡ đầu 11 trẻ mồ côi trong 5 năm (2022-2027), hỗ trợ mỗi cháu 5 triệu đồng/năm (25 triệu tiền mặt/cháu/5 năm)…

Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái với phụ nữ và trẻ em khó khăn - Ảnh 3.

Chị Đào Ngọc Thủy trao hỗ trợ Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Hải Vân, huyện Hải Hậu

Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái Đào Ngọc Thủy đã góp phần quan trọng, đồng hành cùng các cấp Hội LHPN tỉnh Nam Định làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực, vượt qua mọi khó khăn, có cuộc sống an vui, tốt đẹp hơn, góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiều mẫu, xây dựng quê hương Nam Định giàu đẹp, văn minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn