Nữ hoàng nhận ra "âm mưu" của nàng dâu Meghan từ sớm nhưng vẫn thương cháu trai

Remi
25/07/2020 - 14:30
Nữ hoàng nhận ra "âm mưu" của nàng dâu Meghan từ sớm nhưng vẫn thương cháu trai
Có thông tin Nữ hoàng Anh đã thấy một số điểm bất thường từ Harry và Meghan trước Giáng sinh năm ngoái.

Cuộc sống của gia đình hoàng gia Anh ngày càng được tiết lộ nhiều trên mặt báo. Có rất nhiều bài báo đưa tin về cặp đôi hoàng gia Harry và Meghan cùng mối quan hệ của 2 người với Nữ hoàng Anh. Mới đây, một nguồn tin thân cận vừa tiết lộ thêm vài chi tiết về điều này.

Thêm thông tin về gia đình hoàng gia Anh đặc biệt là Harry và Meghan.

Theo đó, tháng 11/2019, Nữ hoàng Anh lo lắng không biết vợ chồng cháu trai có đưa chắt nội đón Giáng sinh cùng gia đình ở Sandringham như truyền thống hay không và bà đã quyết định gọi đến Frogmore Cottage để tìm câu trả lời. Nhưng cuối cùng, Harry và Meghan lại không tham dự bữa tiệc quây quần bên gia đình này.

Nữ hoàng đã phá lệ gọi điện cho cháu trai và cháu dâu.

Đây được coi là quyết định phá vỡ quy tắc hoàng gia. Trên thực tế, các thành viên trong hoàng gia đều phải gọi điện hỏi thăm Nữ hoàng thay vì để bà gọi điện. Tuy nhiên, Harry và Meghan lại làm điều ngược lại. Hơn thế, Nữ hoàng cũng lo lắng chuyện "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" của vợ chồng cháu trai nên đã chủ động liên lạc, trái với những luật lệ trước đó.

Cuối cùng, cả Harry và Meghan đều không đến dự lễ Giáng sinh. Họ đã nghỉ phép 6 tuần để đến Canada. Đó cũng là thời điểm mà Nữ hoàng nhận ra được "âm mưu" của Meghan khi có ý định rời khỏi hoàng gia. Kết quả chỉ vài tuần sau đó, cặp đôi thông báo rằng họ muốn rời đi, từ chức khỏi vị trí thành viên cao cấp để có cuộc sống mới.

Harry và Meghan đã không đón Giáng sinh cùng các thành viên hoàng gia.

Cặp đôi còn đến Canada nghỉ ngơi.

Được biết, Harry đã gọi điện thông báo mọi chuyện với Nữ hoàng và Thái tử Charles nhưng các quan chức đã ngăn lại và khuyên hoàng tử nên viết thư cho ông bà nội. Dù cảm thấy thất vọng và bị tổn thương trước quyết định của cháu trai nhưng Nữ hoàng vẫn khẳng định luôn đón chào anh quay trở lại bất cứ lúc nào.

Harry và Meghan muốn rời đi nhưng chỉ định gọi điện thông báo cho Nữ hoàng và Thái tử.

Theo Omid Scobie và Carolyn Durand - tác giả cuốn Finding Freedom tiết lộ Harry rất khó chịu khi mẹ anh - cố Công nương Diana từng miêu tả cung điện là nơi mà những người đàn ông mặc bộ vest xám. Điều đó chứng tỏ rằng bà không hề coi đây là nhà - nơi những người thân của bà đang sống.

Harry nhớ đến mẹ khi bà miêu tả về cung điện.

Cũng có thông tin cho biết: "Anh ấy (Harry) muốn thay đổi và Meghan là chất xúc tác cho anh ấy, là sự tự tin mà anh ấy thiếu để thay đổi mọi thứ". Có người chia sẻ: "Harry cảm thấy gò bó. Anh ấy muốn có thể nói chuyện với bà nội và cha mình nhưng bị các phụ tá liên tục chặn đường. Thật là bực bội cho anh ấy".

Cuốn sách về Harry và Meghan đang ế khách.

Cũng trong cuốn sách, tác giả Omid và Carolyn đã viết về con đường tìm lại tự do của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Dù đề tài về gia đình hoàng gia từng nhận được rất nhiều sự quan tâm nhưng không hiểu sao cuốn sách lại bị ế hàng. Có tin giá của cuốn sách đã giảm khi bán online. Điều này chứng tỏ khán giả chẳng mấy bận tâm đến vợ chồng Harry và Meghan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm