Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà đồng bào Chăm gặp khó khăn do Covid-19

15/07/2021 08:55
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (bìa trái) cùng nhà tài trợ trao bảng tượng trưng cho đại diện cộng đồng dân tộc Chăm. Ảnh: Đ.T

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (bìa trái) cùng nhà tài trợ trao bảng tượng trưng cho đại diện cộng đồng dân tộc Chăm. Ảnh: Đ.T

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà cho đồng bào người Chăm tại TPHCM gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngày 13/7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến Thánh đường Anwar (phường 1, Quận 8, TPHCM) để thăm hỏi và tặng quà cho cộng đồng người Chăm tại đây bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trao đổi với đại diện Ban Quản trị Thánh đường, Phó Thủ tướng động viên cộng đồng người Chăm tiếp nối tinh thần đoàn kết, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phó Thủ tướng đề nghị các tín đồ cộng đồng dân tộc Chăm cố gắng giữ gìn, tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng nhà hảo tâm đã trao 200 phần quà, mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chính quyền Quận 8 cũng tặng nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 40 triệu đồng.

Thay mặt cộng đồng người Chăm, ông Kim Sô, Giáo cả Thánh đường Anwar bày tỏ lòng trân trọng và gửi lời cảm ơn đến Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng như chính quyền địa phương và nhà hảo tâm. Theo ông Kim Sô, từ khi dịch bệnh tại TPHCM bắt đầu có chiều hướng phức tạp, Ban quản trị Thánh đường đã phân công nhau thường xuyên đi nhắc nhở các tín đồ tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Ông Kim Sô chia sẻ, đợt dịch này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của cộng đồng người Chăm tại TPHCM. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ phường 1, Quận 8 cũng thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm cho cộng đồng người Chăm tại đây.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.