Phụ nữ đặc biệt vất vả trong tháng lễ Ramadan ở Ấn Độ

29/03/2023 10:03
Các tín đồ tham gia lễ đón trăng lưỡi liềm cho tháng Ramadan tại một quảng trường ở Ramallah (Bờ Tây). Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

Các tín đồ tham gia lễ đón trăng lưỡi liềm cho tháng Ramadan tại một quảng trường ở Ramallah (Bờ Tây). Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

Những phong tục tập quán xã hội và văn hóa của Ấn Độ mang đến cho tháng lễ Ramadan một bản sắc riêng.

Tín đồ Hồi giáo trên thế giới bước vào tháng Ramadan

Hơn 1,8 tỷ người Hồi giáo, chiếm khoảng 1/4 dân số thế giới, đã bước vào tháng Ramadan, tháng linh thiêng nhất của người Hồi giáo, vào tối thứ Tư hoặc thứ Năm tuần trước (tùy thuộc vào thời điểm nhìn thấy trăng lưỡi liềm và đôi khi có thể khác nhau giữa các quốc gia).

Nhịn ăn, một trong năm nguyên tắc cốt yếu của đạo Hồi, là bắt buộc đối với tất cả người Hồi giáo trong tháng Ramadan. Theo đó, các tín đồ Hồi giáo phải nhịn ăn, uống, hút thuốc và quan hệ tình dục từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Họ cũng được khuyến khích không chửi bới, đánh nhau, nói chuyện phiếm hoặc nổi giận trong suốt tháng thánh này.

Phụ nữ đặc biệt vất vả trong tháng lễ Ramadan ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Hàng nghìn người tập trung tại Nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid lịch sử để cầu nguyện vào ngày đầu tiên của tháng Ramadan ở Ấn Độ. Jama Masjid ở Old Delhi được xây dựng bởi Hoàng đế Shah Jahan của đế chế Mughal từ năm 1650 đến 1656. Ảnh: Afzal Sofi/Al Jazeera

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 1.

Đêm trước ngày đầu tiên của tháng Ramadan tại Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở Jakarta (Indonesia). Ảnh: Willy Kurniawan/Reuters

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 3.

Một em bé cầm "đèn lồng Ramadan" trên đường phố ở Mosul (Iraq). Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 4.

Người dân Palestine mua hàng hóa để chuẩn bị cho tháng lễ Ramadan ở thành phố Gaza. Ảnh: Mahmoud Issa/Shutterstock

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong tháng Ramadan, cả về mặt thực hành tâm linh cũng như việc hỗ trợ gia đình và cộng đồng. Phụ nữ cũng nhịn ăn trong tháng Ramadan giống như nam giới. Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ là phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú hoặc đang hành kinh, bên cạnh các đối tượng khác là trẻ nhỏ, người bệnh, khách du lịch và các vận động viên tham dự giải đấu xa nhà.

Trong tháng Ramadan, các gia đình thường thức dậy trước bình minh để ăn sáng, được gọi là suhoor (hoặc sehri), trước khi bắt đầu thời gian nhịn ăn hàng ngày. Bữa ăn này rất quan trọng vì cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho ngày mới, đồng thời giúp ngăn cơn đói khát trong thời gian nhịn ăn.

Ở nhiều gia đình, phụ nữ đảm nhận trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn suhoor cũng như iftar, bữa này được ăn sau khi mặt trời lặn để kết thúc thời gian nhịn ăn trong ngày. Những bữa ăn này, cùng với các buổi họp mặt gia đình, có thể bao gồm các món ăn nấu theo công thức truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ và thường đòi hỏi rất nhiều công đoạn chuẩn bị cũng như nấu nướng.

Tháng Ramadan có thể là khoảng thời gian đặc biệt vất vả với phụ nữ, không chỉ vì mất nhiều thời gian chuẩn bị các bữa ăn với cái bụng đói mà còn là quyết định nấu món gì mỗi ngày trong khi vẫn phải chăm sóc con cái hoặc làm việc. Nhiều công việc thường ngày từ ủi đồ và dọn dẹp cho đến lên kế hoạch cho bữa ăn ngày hôm sau, các hoạt động của con trẻ và các cuộc họp văn phòng kéo dài đến tận khuya, khiến phụ nữ có ít thời gian để cầu nguyện, đọc kinh hoặc thậm chí là ngủ.

Một Ramadan mang bản sắc riêng ở Ấn Độ

Theo dữ liệu về dự báo tôn giáo mới từ Trung tâm nghiên cứu Pew, Ấn Độ sẽ là quốc gia có số lượng tín đồ theo đạo Hindu giáo và đạo Hồi, hai trong số các tôn giáo lớn nhất trên thế giới, nhiều nhất trong những thập kỷ tới. Vào năm 2050, đất nước này dự kiến sẽ có 311 triệu người theo đạo Hồi, chiếm 11% tổng số tín đồ trên toàn cầu.

Ấn Độ là nơi có số lượng người theo đạo Hồi lớn thứ ba trên thế giới (sau Indonesia và Pakistan) với khoảng 200 triệu tín đồ Hồi giáo. Với số lượng tín đồ này, Hồi giáo vẫn được xem là nhóm tôn giáo thiểu số trong một quốc gia chủ yếu là người theo đạo Hindu như ở Ấn Độ.

Trong tháng lễ Ramadan, người Hồi giáo ở thủ đô New Delhi đã cùng đón mừng tháng linh thiêng này theo phong tục xã hội và văn hóa riêng, tạo cho tháng Ramadan một bản sắc riêng.

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 5.

Mọi người thực hiện wudu, một nghi thức tẩy rửa bắt buộc trước khi cầu nguyện trong khuôn viên Nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid, Delhi. Ảnh: Afzal Sofi/Al Jazeera

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 6.

Học sinh học thuộc Kinh Qur'an (hay Koran) tại một madrasa (trường trung học Hồi giáo) ở New Delhi. Những học sinh thuộc toàn bộ Kinh Qur'an được gửi đến các nhà thờ Hồi giáo ở Delhi để đọc Kinh trong các buổi cầu nguyện đêm khuya chỉ được tổ chức trong tháng Ramadan. Ảnh: Afzal SofiAl Jazeera

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 7.

Một người đàn ông Hồi giáo cho tiền người ăn xin ở cổng Nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid, Delhi. Trong tháng này, người Hồi giáo coi việc giúp đỡ người nghèo là điều có ý nghĩa. Ảnh: Afzal Sofi/Al Jazeera

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 8.

Cảnh khu chợ nổi tiếng bên ngoài Jama Masjid. Khu chợ thu hút rất nhiều người vì có mối liên hệ với các di tích lịch sử ở Old Delhi và cung cấp nhiều loại thực phẩm và món ăn truyền thống. Ảnh: Afzal Sofi/Al Jazeera

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 9.

Trong tháng Ramadan, các chợ tràn ngập những loại chà là khác nhau, thường được nhập khẩu từ các nước Trung Đông. Người Hồi giáo thích ăn chà là để kết thúc thời gian nhịn ăn. Ảnh: Afzal Sofi/Al Jazeera

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 10.

Một người đàn ông theo đạo Hồi ở chợ Jama Masjid bán các loại đồ ăn nhẹ và đồ ngọt truyền thống trong tháng Ramadan. Ảnh: Afzal Sofi/Al Jazeera

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 11.

Các cậu bé cắt hoa quả tại một nhà thờ Hồi giáo tại New Delhi để phục vụ những người đến nhà thờ kết thúc việc nhịn ăn. Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo nhịn ăn từ lúc bình minh đến lúc hoàng hôn mỗi ngày.

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 13.

Quang cảnh đám đông tụ tập ăn uống sau khi kết thúc thời gian nhịn ăn tại một nhà thờ Hồi giáo ở New Delhi. Gần như tất cả các nhà thờ Hồi giáo ở Delhi đều phục vụ thức ăn trước buổi cầu nguyện tối. Ảnh: Afzal Sofi/Al Jazeera

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 14.

Hàng trăm người cùng gia đình và bạn bè tụ tập tại Nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid để ăn uống sau thời gian nhịn ăn. Ảnh: Afzal Sofi/Al Jazeera

Người Hồi giáo Ấn Độ đón mừng tháng lễ Ramadan - Ảnh 15.

Một người bán nhiều loại bánh mì truyền thống phổ biến trong tháng Ramadan ở chợ Jama Masjid. Ảnh: Afzal Sofi/Al Jazeera

Nguồn: Al Jazeera, Guardian

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn