Làm giàu nhờ áp dụng khoa học công nghệ

23/03/2023 13:00
Chị Lục Thị Hương ở thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, là một tấm gương vượt nghèo, làm giàu cho bản thân và quê hương

Chị Lục Thị Hương ở thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, là một tấm gương vượt nghèo, làm giàu cho bản thân và quê hương

Đời sống của người dân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đang đổi thay từng ngày. Trong đó không thể không kể đến những người phụ nữ đã nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Là một điển hình làm kinh tế giỏi, chị Vi Thị Thanh, người dân tộc Nùng ở thôn Tân Hiệp, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã áp dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao hướng tới sản xuất nông sản sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.

Áp dụng khoa học công nghệ để làm giàu - Ảnh 1.

Chị Vi Thị Thanh từ hộ nghèo giờ đã có 200 cây vải ngọt, 100 cây vải thanh, 5 sào trồng táo cho thu nhập cao

Gia đình chị Thanh trước đây rất khó khăn về kinh tế, bởi có đất vườn, có ruộng nhưng chưa biết cách canh tác hiệu quả. Chị chỉ đơn thuần trồng lúa, ngô, khoai, sắn nên thu nhập không cao.

Trong những năm gần đây thôn, xã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình chị được các chi hội, đoàn thể thôn quan tâm giúp đỡ. Chị đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích trồng lúa, ngô không mang lại hiệu quả kinh tế sang trồng vải thiều, táo và một số cây ăn quả khác. Hiện tại gia đình chị đã có 200 cây vải ngọt, 100 cây vải thanh, 5 sào trồng táo cho thu nhập cao.

Với những kết quả kinh tế đã đạt được, chị được xã đưa vào thí điểm mô hình "Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch" tại thôn Tân Hiệp và được hỗ trợ trong việc chăm sóc nông sản. Cùng với kinh nghiệm sản xuất vải thiều và táo những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho gia đình chị.

Năm 2022, gia đình chị Thanh có thu nhập từ cây vải thiều 400 triệu đồng, từ cây táo 500 triệu đồng, có ngày thu nhập cao nhất từ cây táo lên tới 50 triệu đồng.

Chị Thanh hồ hởi cho biết: "Đời sống không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt, gia đình tôi đã thoát nghèo bền vững từ năm 2021, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thôn".

Với những kết quả đó, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của xã, chị Thanh cùng các phụ nữ trong thôn đã thành lập Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch, an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Năm 2021, vải thiều của hợp tác xã đã được chứng nhận sạch, an toàn. Năm 2022, táo sản xuất ở Tân Hiệp tiếp tục được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Làm chủ kinh tế, làm giàu hiệu quả

Cũng như chị Vi Thị Thanh, chị Lục Thị Hương ở thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo cũng là một tấm gương vượt nghèo, làm giàu cho bản thân và quê hương.

"Tôi xây dựng gia đình năm 2016, hiện tôi có hai con đều còn nhỏ, nhưng với quyết tâm làm giàu ngay tại trên mảnh đất quê hương mình, tôi đã vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác nông nghiệp và dịch vụ", chị Hương cho biết.

Áp dụng khoa học công nghệ để làm giàu - Ảnh 2.

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo chị Hương đã thực sự làm chủ kinh tế

Với số vốn ban đầu chỉ có 100 triệu đồng, năm 2017 chị Hương bàn với chồng vay thêm vốn ngân hàng mua xe ô tô và một máy xúc để kinh doanh vận tải. Công việc tiến triển tốt, năm 2020, gia đình chị tiếp tục mua thêm máy xúc. Với cách thức áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, chị Hương đã thực sự làm chủ kinh tế.

Áp dụng khoa học công nghệ để làm giàu - Ảnh 3.

Từ một hộ nghèo đến nay gia đình chị Hương đã thoát nghèo và làm giàu hiệu quả

Cùng với dịch vụ vận tải, chị Hương còn tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ về chăn nuôi và trồng trọt để học hỏi kinh nghiệm. Với 2ha diện tích đất vườn đồi, chị đã trồng cây ăn quả như vải thiều, nhãn,... mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Năm 2022 thu nhập từ kinh tế vườn đồi và kinh doanh vận tải lên đến trên 500 triệu đồng. Từ một hộ nghèo đến nay gia đình chị Hương đã thoát nghèo và làm giàu hiệu quả.

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, huyện Sơn Động đặc biệt quan tâm vấn đề an sinh xã hội. Công tác xóa đói, giảm nghèo đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, giúp cho đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Phát huy kết quả đạt được từ phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững, Hội LHPN huyện Sơn Động tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động như vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm; hỗ trợ, giúp đỡ về vốn, khoa học kỹ thuật, việc làm… để phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên quê hương. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn