Ra mắt cuốn sách "Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội"

12/10/2022 14:25
Lễ ra mắt sách "Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội" của TS Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội.

Lễ ra mắt sách "Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội" của TS Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội.

Cuốn sách "Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội" dày 300 trang là những kiến thức và kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong quá trình công tác của TS Phạm Tiến Dũng trên cương vị Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội.

Sáng 12/10 đã diễn ra Lễ ra mắt sách "Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội" của TS Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội.

Cuốn sách "Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội" do Nhà xuất bản Dân trí phát hành, dày 300 trang, là những kiến thức và kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong quá trình công tác của TS Phạm Tiến Dũng trên cương vị Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội.

Cuốn sách với mong muốn đem lại cho người đọc những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn làm phong phú thêm về lý luận và thực hành giúp các cấp ủy lãnh đạo, cán bộ, nhân viên... làm công tác Tôn giáo, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, hướng tới các hoạt động tôn giáo tốt đời, đẹp đạo, xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, xã hội công bằng, thượng tôn pháp luật.

Phát biểu tại Lễ ra mắt sách, TS Phạm Tiến Dũng cho biết, là trung tâm của cả nước, Hà Nội cũng là nơi tập trung số lượng các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các chức sắc, chức việc và người thực hành tín ngưỡng, tôn giáo rất lớn. 

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề mang tính nhạy cảm, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập và công nghệ thông tin bùng nổ mạnh mẽ như ngày nay. Chính vì thế, công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội lại càng trở nên khó khăn, phức tạp.

Ra mắt cuốn sách "Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội" - Ảnh 1.

"Cuốn sách Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thủ đô Hà Nội là những kiến thức và kinh nghiệm của tôi được đúc kết trong quá trình công tác. Với mong muốn đem lại cho người đọc những kiến thức và kinh nghiệm góp phần làm phong phú thêm phương pháp luận để các cấp ủy lãnh đạo, cán bộ, nhân viên làm về công tác tôn giáo thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình nhằm hướng tới hoạt động tôn giáo tốt đời, đẹp đạo...", Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội phát biểu.

Với quan điểm về tôn giáo "Tôn giáo là khoa học về thần học", TS Phạm Tiến Dũng cho rằng "Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mê muội, u tối". 

Trong suốt quá trình làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, TS Phạm Tiến Dũng luôn hướng tới các hoạt động tôn giáo tốt đời, đẹp đạo để khẳng định: "Sự dịu dàng, hy sinh và hào phóng không là tài sản riêng của bất cứ chủng tộc hay tôn giáo nào".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn