Hàng loạt sao Việt bị tố diện hàng đạo nhái

Huyền Đỗ
29/07/2020 - 12:00
Hàng loạt sao Việt bị tố diện hàng đạo nhái
Có không ít lần người nổi tiếng vướng phải lùm xùm diện hàng đạo nhái, gây ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân và làm mích lòng nhà thiết kế. Tuy nhiên, sao có ý thức được việc mình mặc hàng nhái hay tất cả chỉ là sự trùng hợp?

Để xuất hiện trong diện mạo hoàn hảo và lộng lẫy nhất, người nổi tiếng không tiếc tiền của sắm sửa phục trang. Việc sao Việt sở hữu cả một căn phòng toàn quần áo không còn là điều hiếm lạ.

Trên thực tế, với vai trò là người định hình xu hướng, họ còn phải liên tục cập nhất những bộ sưu tập mới nhất, ăn diện hợp thời và luôn “thay máu” cho trang phục. Phải chăng chính vì sở hữu quá nhiều váy áo, đôi lúc mỹ nhân làng giải trí không thể kiểm soát được từng thiết kế mình mặc và vô tình dính vào nghi án mặc hàng nhái?

Mới đây, Nhật Tinh Anh vừa bị một nhà thiết kế nổi tiếng đăng đàn “tố” cô diện hàng đạo nhái lại thiết kế của mình. Nhà tạo mốt khẳng định váy mới của Nhật Tinh Anh giống sản phẩm sáng tạo của mình đến 95%.

Mẫu váy của Nhật Tinh Anh có nhiều điểm tương đồng với trang phục Hồ Ngọc Hà đã diện trước đó từ thiết kế cổ V, xẻ tà đến chi tiết trang trí điểm nhấn ở eo. Tuy nhiên, trang phục của Nhật Tinh Anh trông kém phần sắc sảo hơn nhiều so với nữ hoàng giải trí.

Chính nhà thiết kế đã lên tiếng cho rằng Nhật Tinh Anh diện trang phục “copy” sản phẩm sáng tạo của mình.

Trường hợp của Nhật Tinh Anh không còn quá xa lạ. Trước đó, nhiều mỹ nhân Việt thậm chí còn bị nhà tạo mốt nước ngoài điểm mặt gọi tên vì diện trang phục “sao y bản gốc”.

Thương hiệu nước ngoài chỉ đích danh Hoa hậu Việt Nam H’Hen Niê vì cho rằng nàng Hậu đạo nhái thiết kế của họ. Tuy nhiên đại diện Việt Nam vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Với trang phục vừa giống vừa khác, thật khó để khẳng định “người đẹp Ê Đê” có diện trang phục đạo nhái không.

Vũ Ngọc Anh cũng từng bị nhà mốt quốc tế gọi tên khi diện trang phục hao hao thiết kế đình đám của thương hiệu này.

Trong sáng tạo, làn ranh giữa trùng hợp và đạo nhái là vô cùng mong manh. Nhiều lúc, cả công chúng lẫn người trong cuộc đều không thể kết luận được thiết kế giống nhau là vô tình hay là sản phẩm đạo nhái:

Minh Hằng diện áo nơ gợi cảm, vốn được “mượn ý tưởng” từ mẫu áo sang xịn của Chanel?

“Yêu nữ thích hàng hiệu” Ngọc Trinh cũng vài lần rơi vào vòng nghi vấn của việc mặc đồ nhái khi váy áo của người đẹp cứ từa tựa trang phục của sao quốc tế. Tuy nhiên, thật khó để khẳng định chân dài gốc Trà Vinh có sử dụng hàng nhái hay không?

Trước nghi vấn Ngọc Trinh diện đồ đạo nhái, nhà thiết kế của cô nàng lên tiếng việc học hỏi từ người đi trước và biến thành của mình là điều rất thường thấy trong thời trang.

Tay áo bồng bềnh của Chi Pu có nhiều điểm giống với thiết kế của nhà mốt lừng danh Alexander McQueen.

Tóc Tiên là người đẹp hiếm hoi lên tiếng khẳng định bản thân không đạo nhái với bằng chứng rõ ràng là trang phục đã được may từ trước khi được Kendall Jenner tại thảm đỏ Met Gala 2019.

Trong cuộc sống thường ngày, đôi lúc chúng ta cũng vô tình diện đồ nhái mà bản thân không hề hay biết, cũng có trường hợp phái đẹp bất chấp mặc hàng nhái vì thiết kế sang xịn và muốn trở nên đẳng cấp hơn. Tuy nhiên trang phục đạo nhái thường không thể sánh với hàng thật và dễ làm chúng ta “muối mặt” khi bị bóc mẽ. Chị em hoàn toàn có thể trông sang xịn kể cả khi diện đồ bình dân với nguyên tắc sau:

1. Diện đồ sang xịn với item cơ bản

Những item cơ bản không bao giờ lỗi thời và sẽ giúp phái đẹp trở nên thanh lịch hơn. Bên cạnh đó, việc kết thân với item cơ bản còn là bí quyết tiết kiệm chi phí mua sắm vì nàng không cần sở hữu quá nhiều quần áo nhưng vẫn thỏa sức mix-match vì trang phục cơ bản dễ dàng hợp rơ với hầu hết item. Thay vì chạy theo trào lưu mới, hội chị em có thể “ăn chắc mặc bền” với những món đồ trường tồn với thời gian như áo sơ mi, quần âu, chân váy bút chì,...

2. Diện đồ sang xịn với quần áo chất liệu tốt

Ưu tiên chất hơn lượng là nguyên tắc vàng giúp hội chị em trông sang chảnh kể cả khi diện quần áo bình dân. Hiện nay, thị trường có rất nhiều nhãn hàng nội địa có giá cả phải chăng nhưng có chất lượng tốt và mẫu mã hợp thị hiếu. Để kiểm tra chất lượng trang phục, nàng nên “soi” kỹ đường may, vải lót, độ biến dạng, độ dày và bề mặt vải.

3. Diện đồ sang xịn với quần áo vừa vặn

Một bộ quần áo tôn dáng cần có kích thước phù hợp với cơ thể người mặc: không quá rộng cũng không quá chật. Chị em nên đầu tư cho những thiết kế vừa vặn với dáng người để trông chỉn chu và gợi cảm hơn. Đồ chật có thể làm nàng phô phang trong khi trang phục rộng rãi dễ “dìm” vóc dáng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm