Số đơn vị máu hiến tương đương 1,4% dân số

09/03/2016 - 22:41
Trong năm 2015, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyên các cấp đã vận động và tiếp nhận hơn 1,3 triệu đơn vị máu, tương đương 1,4% dân số hiến máu. Trong đó, gần 97% là từ người hiến máu tình nguyện.

Lượng máu tiếp nhận đã góp phần cứu chữa cho hàng triệu lượt người bệnh cần máu, cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị.

a2.JPG
Các bạn trẻ hiến máu tình nguyện

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện và Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cho biết: Nếu năm 1994, Ban Chỉ đạo hiến máu toàn quốc mới thu được hơn 130.000 đơn vị máu từ hiến máu tình nguyện, thì đến nay đã tăng lên hơn 1,3 triệu đơn vị, tăng gấp 10 lần.
Trong năm 2016, toàn quốc phấn đấu vận động và tiếp nhận khoảng 1,38 triệu đơn vị máu, trong đó, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt 98%.

IMG_7475.JPG
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, trong năm 2015, Chương trình “Khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đã tổ chức được 4.073 đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1,7 triệu lượt người, với giá trị tiền thuốc hơn 139 tỷ đồng; tổ chức tư vấn sức khỏe cho hơn 900.000 lượt người. Năm 2016, chương trình phấn đấu khám chữa bệnh, tư vấn miễn phí cho 1,3 triệu lượt người trên toàn quốc.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm