Tập trung góp ý văn kiện Đại hội phụ nữ lần thứ XII

26/12/2015 - 09:36
Ngày 25/12/2015, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPNVN khóa XI đã khai mạc tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (bìa phải) trao Huân chương độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Kim Thúy Ảnh: Thu Thủy


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh: Hội nghị lần này có nhiều nội dung quan trọng như: Thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Hội, nội dung sửa đổi Điều lệ Hội; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6 của Ban Chấp hành TƯ Hội năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị các đại biểu, các Ủy viên Ban Chấp hành nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung nêu trên. Năm 2016 là năm tập trung chỉ đạo, tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp. Đầu năm 2016 có một sự kiện trọng đại là diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngay sau Đại hội là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Điều này có ý nghĩa đặc biệt với phong trào phụ nữ, công tác Hội. Để động viên cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước đẩy mạnh các phong trào thi đua, chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa mong muốn Hội nghị thảo luận, xác định nội dung thi đua của năm 2016 một cách cụ thể; tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà    Ảnh: Thu Thủy

Hội nghị lần này đã tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung 28 Ủy viên Ban Chấp hành; bầu bổ sung 5 Ủy viên Đoàn Chủ tịch và chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPNVN.

Theo Quyết định số 2176-QĐNS/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long để tham gia Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPNVN. 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó Chủ tịch Hội LHPNVN.
Trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu, các Ủy viên Ban Chấp hành đã tập trung đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Hội, nội dung sửa đổi Điều lệ Hội; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6 của Ban Chấp hành TƯ Hội năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm