"Tể tướng Lưu Gù" ở tuổi 76: Không màng danh lợi, sống ung dung, tự tại

Ánh Lê (Tổng hợp)
02/09/2022 - 17:56
"Tể tướng Lưu Gù" ở tuổi 76: Không màng danh lợi, sống ung dung, tự tại
Khi được hỏi tại sao không đóng quảng cáo khác để có thêm thu nhập và có cuộc sống tốt hơn, diễn viên Lý Bảo Điền nói: "Tôi sống rất ổn, tôi được tự do và thanh thản. Thế là đủ. Tôi chẳng cần thêm thứ gì".

Tài tử Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại Giang Tô (Trung Quốc). Không chỉ nổi tiếng với vai diễn kinh điển Lưu Dung trong phim "Tể tướng Lưu gù", nam diễn viên còn gây ấn tượng mạnh với nhiều kiểu nhân vật khác nhau trong các phim khác như: Cúc Đậu, Thần y Hỷ Lai Lạc, Ngự tiền song hùng, Khâm sai đại thần, Đầu bếp làm quan… Diễn xuất của ông rất tự nhiên, chân thực, có giá trị thẩm mỹ cao, xứng danh "đại thụ" trong làng giải trí Hoa ngữ.

Không chỉ được yêu mến nhờ tài năng, Lý Bảo Điền còn được nhiều đồng nghiệp và khán giả kính trọng bởi thái độ làm việc nghiêm túc và lối sống giản dị, ngay thẳng trong chốn showbiz đầy rẫy thị phi, xô bồ.

Sống hết mình vì nghệ thuật, cả đời không màng danh lợi

Ngay từ khi còn nhỏ, Lý Bảo Điền đã có niềm yêu thích lạ kỳ với điện ảnh. Ông cũng sớm bộc bạch với cha mong muốn nghỉ học để tập tành diễn xuất, trở thành diễn viên nhưng bị phản đối vì cho rằng đây là nghề không có tương lai và chỉ có theo đuổi học vấn mới là con đường đúng đắn.

Không thể lay chuyển được đáng sinh thành, Lý Bảo Điền quyết bỏ nhà để theo đuổi hoài bão riêng từ đầu thập niên 1960. Sau những năm tháng tuổi trẻ trầy trật trong các đoàn kịch, đóng những vai mờ nhạt vì ngoại hình kém sắc, mãi đến gần 40 tuổi, sự nghiệp diễn xuất của Lý Bảo Điền mới bắt đầu khởi sắc.

Bằng chính tài năng và sự tận tâm với nghề, ngôi sao nở muộn này nhanh chóng chạm đến đỉnh cao nhờ vai diễn kinh điển trong tác phẩm ăn khách Tể tướng Lưu gù (1995) đóng cùng Vương Cương và Trương Quốc Lập. Hình tượng vị quan Lưu Dung thanh liêm, chính trực, hết lòng yêu nước thương dân với màn thể hiện xuất thần của nghệ sĩ kỳ cựu này ghi dấu ấn đậm nét trong  khán giả. Đây cũng là vai diễn để đời của ngôi sao họ Lý, đưa ông trở thành "tượng đài" trong lòng công chúng.

Sau hơn nửa đời người cống hiến cho nghệ thuật, Lý Bảo Điền là diễn viên hạng nhất Trung Quốc và sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ. Trong đó, giải Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải Kim Ưng 2020 là một trong những sự công nhận, tôn vinh xứng đáng nhất cho chặng đường hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên có tâm, có tầm này.

Cuộc sống viên mãn của Tể Tướng Lưu Gù ở tuổi 76: Không màng danh lợi, sống ung dung, tự tại - Ảnh 2.

Không chỉ liêm chính, ngay thẳng trên phim, ngoài đời thực, Lý Bảo Điền cũng có thái độ sống như "Lưu gù". Suốt chặng đường hơn 30 năm sự nghiệp của mình, số lượng tác phẩm của nam tài tử này không nhiều như những diễn viên cùng thời khác. Nguyên nhân là do ông có yêu cầu rất cao trong công việc. Nếu kịch bản và vai diễn không phù hợp, dù có trả cả "núi tiền", Lý Bảo Điền cũng không nhận lời.

Tuy nhiên, một khi đã nhận phim, Lý Bảo Điền sẽ dồn toàn tâm toàn ý vào vai tác phẩm. Nổi tiếng là nghệ sĩ cực kỳ kỹ tính và chỉn chu trong từng vai diễn, cảnh quay, nam tài tử tích cực tham gia vào mọi khâu từ chỉnh sửa kịch bản đến diễn xuất để đem đến cho khán giả những thước phim chân thực, sống động nhất. Thời đỉnh cao, ngôi sao gạo cội này được biết bao nhà làm phim săn đón nhờ danh tiếng và tài năng, song cũng bị không ít người xa lánh bởi tính cách quá ngay thẳng của mình.

Bên cạnh đó, Lý Bảo Điền còn là nghệ sĩ không màng danh lợi, từ chối quảng cáo cho các nhãn hàng. Sina tiết lộ thời "làm mưa làm gió" trên màn ảnh, nghệ sĩ kỳ cựu này đã nhận vô số lời mời quảng cáo với mức thù lao trên trời nhưng ông vẫn kiên quyết nói không.

Chia sẻ về vấn đề này, tài tử họ Lý cho biết: "Nếu tôi đóng quảng cáo, khán giả sẽ nhầm lẫn giữa hình ảnh của tôi trong phim truyền hình với hình ảnh trong quảng cáo. Tôi chưa bao giờ dùng loại thuốc đó, chưa hiểu rõ chúng có hiệu quả ra sao nên không thể lừa gạt những khán giả tin tưởng và yêu mến mình. Mình phải sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm".

Cả cuộc đời, ông chỉ đau đáu với những vai diễn, hầu như không tham gia các sự kiện, chương trình giải trí, hạn chế trả lời phỏng vấn. Đây cũng là điều khiến công chúng vô cùng nể phục ở ông. Có nhiều ý kiến cho rằng, người nghệ sĩ kiểu mẫu như Lý Bảo Điền thì có đứng giữa cuộc thanh lọc Cbiz lớn nhất trong lịch sử cũng chẳng phải lo ngại điều gì.

Cuộc sống bình dị ở tuổi xế chiều

Sự nghiệp đình đám nhưng Lý Bảo Điền lại là người rất kín tiếng về đời tư. Phía sau màn ảnh, ông có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với Hồ Anh - một phụ nữ ngoài ngành giải trí và có hai con (con trai ruột và con gái riêng của vợ). Trong đó, con trai Lý Úc nối nghiệp bố trở thành diễn viên, song không được nổi tiếng như bố. Dù vậy, Lý Bảo Điền cũng quyết không dùng sự nổi tiếng hay mối quan hệ của mình để "bật đèn xanh" cho quý tử mà tự để con tự mình phấn đấu.

Cuộc sống viên mãn của Tể Tướng Lưu Gù ở tuổi 76: Không màng danh lợi, sống ung dung, tự tại - Ảnh 3.

Gần 10 năm trở lại đây, nghệ sĩ gạo cội không đóng phim truyền hình, ông thỉnh thoảng góp mặt trong một số dự án điện ảnh. Ở tuổi thất thập, Lý Bảo Điền vẫn có sức khỏe tốt so với tuổi tác của mình. Năm ngoái, nam diễn viên tái xuất với bộ phim Miss Mom. Qua bộ phim, nhiều khán giả nhận xét dù đã ở tuổi xế chiều, lối diễn của ông vẫn đọng nhiều cảm xúc.

Hiện nay "Tể tướng Lưu gù" cũng đã rời Bắc Kinh và dọn về vùng quê yên bình ở tỉnh Sơn Đông an hưởng tuổi già. Ông lựa chọn cuộc sống giản dị, trầm lắng. Chuỗi ngày thảnh thơi, ông thường nghe nhạc cổ điển, sưu tầm đĩa than, cùng bạn bè tản bộ, bình phẩm nghệ thuật, dành thời gian cho thú vui vẽ tranh, điêu khắc…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm