Thanh Hóa: 11 người mất tích do lũ cuốn

03/08/2019 - 18:25
Tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, rạng sáng 3/8, mưa lũ đã cuốn trôi 20 căn nhà và khiến 11 người mất tích.
Chiều 3/8, trao đổi với PV PNVN, ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, khoảng 5h cùng ngày, lũ quét đã cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Xa Ná, xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa). Lúc này, 17 người đang ngủ và sinh hoạt trong nhà bị nước lũ cuốn trôi.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để khắc phục sự cố và tìm kiếm người dân bị lũ cuốn. Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã phối hợp với các lực lượng khác nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực dọc sông Luồng.
 
mualu.jpg
Lũ quét khiến 11 người bị cuốn mất tích.

 

“Tính đến 17h45, vẫn còn 11 người dân đang mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm”, ông Ngô Hoàng Kỳ thông tin.
 
Cũng theo ông Kỳ, công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn vì trời mưa to, nước sông suối dâng cao, chảy xiết.
 
Mưa lũ cũng khiến 5 bản ở xã Na Mèo này đang bị cô lập hoàn toàn, gồm: bản Son, Ché Lầu, Cha Khót, Na Poọng và bản Xa Ná.
 
Bão số 3 đã gây thiệt hại về người và tài sản cho nhiều địa phương miền núi khác của tỉnh Thanh Hóa.
Tại huyện biên giới Mường Lát, ngày 31/7, đất đá sạt lở khiến anh Vàng A Lâu (33 tuổi, Trưởng bản Sài Khao, xã Mường Lý) chết tại chỗ. Sáng 3/8, ông Bùi Đình Khiêm (58 tuổi, ở bản Na Tao, xã Pù Nhi) đi làm về cũng bị nước lũ cuốn mất tích. Mưa lũ cũng gây ra 14 điểm dọc tuyến đường 15C về trung tâm thị trấn Mường Lát bị sạt lở, chia cắt. Các xã Nhi Sơn, Pù Nhi... bị cô lập. 8 hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được huyện này di dời.
 
Tại huyện Quan Hóa, gió lốc kèm theo mưa lớn đã gây thiệt hại cho 183 nhà dân, 4 trường học bị ảnh hưởng và 17 ha rừng trồng hư hại…
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm