Thanh niên cứu hai mẹ con bị rơi xuống dòng nước xoáy được tặng bằng khen

23/10/2018 - 19:52
Bằng khen “Thanh niên sống đẹp” đã được trao cho anh Nguyễn Vũ Quốc Bảo (sinh năm 1995, trú thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về hành động dũng cảm cứu hai mẹ con bị đuối nước.

Ngày 23/10, thông tin từ Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết, lãnh đạo Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao Bằng khen “Thanh niên sống đẹp” cho anh Nguyễn Vũ Quốc Bảo (sinh năm 1995, trú thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), đã có hành động dũng cảm cứu hai mẹ con bị đuối nước tại cống đập Bến Bổi, thuộc phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thành Tuấn cho rằng, việc anh Bảo bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để cứu hai mẹ con bà Lý là một hành động dũng cảm, một hình ảnh đẹp để các bạn trẻ noi theo.

0cc9977504fd4a795c6d5d641947565c.jpg
Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao Bằng khen “Thanh niên sống đẹp” cho anh Nguyễn Vũ Quốc Bảo (người đứng thứ 2 từ phải sang).

 

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14/10, bà Huỳnh Thị Lý, trú tại phường An Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) được người con trai điều khiển xe máy chở qua cống đập Bến Bổi (bắc qua một nhánh sông Bàn Thạch, thuộc phường Tân Thạnh) bị rơi đồ dùng. 

Trong lúc dừng xe để nhặt đồ, bà Lý và người con trai cùng chiếc xe máy bị rơi xuống nước. 

Lúc này, anh Nguyễn Vũ Quốc Bảo đang ngồi chơi với nhóm bạn gần cống đập Bến Bổi thấy vậy nên anh Bảo đã lao mình xuống nước cứu hai mẹ con bà Lý. 

Với sự giúp đỡ của một số người bạn, anh Bảo đã kịp thời đưa hai mẹ con bà Lý vào bờ an toàn. 

Được biết, anh Bảo hiện là công nhân cơ khí tại Nhà máy Thaco Bus (thuộc Công ty CP Ô-tô Trường Hải) đóng tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam). 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm