Thử nghiệm trang phục bảo hộ giúp giảm nhiệt cho nhân viên y tế khi phòng, chống Covid-19

Linh Trần
01/06/2021 - 15:51
Thử nghiệm trang phục bảo hộ giúp giảm nhiệt cho nhân viên y tế khi phòng, chống Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (bìa phải) thăm, động viên nhân viên y tế làm việc tại tâm dịch

Bộ Y tế đã đề nghị Viện Vệ sinh Lao động nghiên cứu những trang phụ bảo hộ có thổi khí từ bên ngoài, làm giảm nhiệt, hạ nhiệt độ bên trong.

Liên quan đến dịch Covid-19, ngày 1/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, đợt dịch lần thứ tư, Bắc Giang là một trong những địa phương được Bộ Y tế và ngành y tế các tỉnh/thành chi viện lực lượng đông đảo nhất. Hiện đã có 2.200 y, bác sĩ, sinh viên, tình nguyện tới đây. Đặc biệt, Bộ Y tế cũng đã thành lập Bộ phận thường trực tại Bắc Giang để hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo liên quan tới vấn đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bộ đã cử những chuyên gia giỏi nhất về dịch tễ, xét nghiệm lẫn thu dung, điều trị đến trợ giúp Bắc Giang sớm khống chế và chặn đứng đợt dịch lần này trong thời gian sớm nhất.  

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trong cuộc chiến với dịch bệnh tại Bắc Giang lần này, vấn đề khiến Bộ phận thường trực Bộ Y tế quan ngại và lo lắng nhất là việc đảm bảo sức khỏe và an toàn cho lực lượng nhân viên y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến Covid-19, Bộ Y tế cho biết 6h đến 12h ngày 1/6, có 50 ca mắc mới (BN7433-7482) đều là lây nhiễm trong nước. Trong đó, Bắc Giang có 32 ca, Bắc Ninh (9 ca), Lạng Sơn (8 ca) và Long An (1 ca).

Bộ Y tế đã chỉ đạo yêu cầu tất cả các đoàn công tác phải đảm bảo sức khỏe bằng việc tăng cường bồi dưỡng về mặt dinh dưỡng, thời gian lấy mẫu bố trí hợp lý để ứng phó với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt (buổi sáng từ sáng sớm tới 9h và buổi tối từ 19h tới 23h hàng ngày). Bên cạnh đó, các điểm lấy mẫu phải được bố trí ở vùng râm mát, có quạt, đầy đủ ánh sáng để các nhân viên y tế làm việc hiệu quả nhất. "Quan điểm của Bộ Y tế cho đến giờ phút này là tiêu chí an toàn của người lấy mẫu đặt lên hàng đầu. Trước đến giờ, tất cả nhân viên y tế đi lấy mẫu đều đã được trang bị trang phục, đồ bảo hộ an toàn", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

Thử nghiệm trang phục bảo hộ giúp giảm nhiệt cho nhân viên y tế khi phòng, chống Covid-19 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lấy mẫu tại hộ gia đình có người tự cách ly liên quan đến trường hợp mắc COVID-19. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Hiện nay, có một số ý kiến cho rằng không cần thiết bộ trang phục bảo hộ đối với nhân viên y tế bởi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ sẽ lưu ý và nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, trong tình hình hiện giờ, nếu bỏ bộ trang phục bảo hộ thì sẽ làm mất vũ khí bảo vệ cho nhân viên y tế khi tham gia lấy mẫu.

Trước mắt, Bộ Y tế đã đề nghị Viện Vệ sinh Lao động nghiên cứu những trang phụ bảo hộ có thổi khí từ bên ngoài, làm giảm nhiệt, hạ nhiệt độ bên trong. "Hôm nay (1/6), Bộ sẽ thử nghiệm một số trường hợp, nếu thành công sẽ cung cấp rộng rãi cho các nhân viên, đặc biệt là nhân viên làm công tác trong khu vực lấy mẫu, thu dung, điều trị, hồi sức", ông Sơn chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm