Tổ chức từ thiện Hồi giáo phá kỷ lục thế giới về số lần hiến máu trong một ngày

21/09/2022 14:31
Nhóm Who Is Hussain ở Úc. Ảnh: Who is Hussain

Nhóm Who Is Hussain ở Úc. Ảnh: Who is Hussain

“Who Is Hussain” đã phá kỷ lục thế giới về số lần hiến máu trong một ngày, vài tháng sau khi Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) kêu gọi nhiều người hiến máu hơn.

Được chính thức xác nhận vào ngày 17/9, "Who Is Hussain" - một tổ chức từ thiện Hồi giáo của Anh được thành lập vào năm 2012, đã tham gia chiến dịch #GlobalBloodHeroes (tạm dịch: Những anh hùng máu toàn cầu) và lập kỷ lục thế giới về số lần hiến máu trong một ngày.

Kỷ lục được xác lập vào ngày 27/8/2022 với hơn 37.000 người tham gia hiến máu ở các trung tâm hiến máu trên khắp Vương quốc Anh và hàng chục trung tâm khác ở 27 quốc gia bao gồm Argentina, Iraq và Thái Lan. Các tình nguyện viên ở New Zealand đã bắt đầu hiến máu khi bắt đầu ngày mới, và những người hiến máu cuối cùng đến từ Bờ Tây Hoa Kỳ.

Muntazir Rai, Giám đốc của Who is Hussain cho biết: "Đại dịch ảnh hưởng nặng nề đến nguồn dự trữ máu trên toàn thế giới, các bệnh viện đang phải chật vật để đáp ứng nhu cầu về máy. Các tình nguyện viên của Who Is Hussain đã cùng nhau hưởng ứng chiến dịch Global Blood Heroes".

Ông nói thêm: "Hiến máu là một hành động nhân ái có thể đoàn kết mọi người trên khắp thế giới - tất cả chúng ta đều có thể bị mất máu như nhau. Chúng tôi rất vui mừng vì có rất nhiều người lần đầu tiên tham gia hiến máu. Nhiều người đã cam kết sẽ hiến máu một lần nữa và hy vọng chiến dịch sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới".

Tổ chức từ thiện Hồi giáo phá kỷ lục thế giới về số lần hiến máu trong một ngày - Ảnh 1.

Một người hiến máu ở Uganda. Ảnh: Who is Hussain

Được xác thực nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Thế giới Chính thức, tổng số lần hiến máu hiện tại là 37.018, đánh bại kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2020 là 34.723.

Theo NHS Blood and Transplant, một lần hiến máu có thể giúp cứu hoặc cải thiện cuộc sống của tối đa ba người, đồng nghĩa với việc hơn 110.000 mạng sống có thể được cứu hoặc cải thiện nhờ những nỗ lực của tổ chức từ thiện Anh.

Nguồn hiến máu từ các cộng đồng người da đen, châu Á và dân tộc thiểu số ở Anh đặc biệt thấp. Theo NHS, những nhóm người này có nhiều khả năng bị cao huyết áp, tiểu đường và một số dạng viêm gan hơn người da trắng.

Tổ chức từ thiện Hồi giáo phá kỷ lục thế giới về số lần hiến máu trong một ngày - Ảnh 2.

Một người hiến máu ở Paris, Pháp. Ảnh: Who is Hussain

Năm ngoái, ít hơn 6% số người hiến máu cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) ở Anh là từ những người đến từ các cộng đồng người da đen, châu Á và dân tộc thiểu số. Vào tháng Sáu, NHS thông báo rằng cần 1 triệu người hiến máu trong vòng 5 năm tới để bệnh nhân có thể nhận được đúng loại máu vì người hiến và người nhận máu có cùng sắc tộc sẽ có nhiều khả năng phù hợp hơn.

NHS cho biết đặc biệt cần có thêm máu được hiến từ người da đen gốc Phi và người da đen Ca-ri-bê để chữa trị cho các bệnh nhân mắc bệnh hồng cầu hình liềm, một chứng rối loạn máu di truyền đang phát triển nhanh ở Anh, ảnh hưởng chủ yếu đến những người da đen.

Nhiều người lần đầu tiên hiến máu đã tham gia vào chiến dịch, với 25% người hiến máu là lần đầu tiên ở Vương quốc Anh. Tổ chức từ thiện cho biết thêm rằng chiến dịch đặc biệt thành công trong việc khuyến khích cộng đồng người da đen, châu Á và dân tộc thiểu số tham gia hiến máu.

Tổ chức từ thiện Hồi giáo phá kỷ lục thế giới về số lần hiến máu trong một ngày - Ảnh 3.

Nhóm Who Is Hussain ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Who is Hussain

Nỗ lực lập kỷ lục thế giới của Who Is Hussain trùng với Muharram, tháng đầu tiên của lịch Hồi giáo. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với sự kiện tưởng nhớ cái chết của thánh Imam Hussain, cháu trai của nhà tiên tri Muhammad của người Hồi giáo. Thánh Imam Hussein được xem là một người nhân đức, chính nghĩa, đã đứng lên đấu tranh chống lại kẻ áp bức, nhưng "tử vì đạo" vì bị kẻ thù giết hại trong một trận chiến tại sa mạc Kerbala (thuộc lãnh thổ Iraq ngày nay) cách đây 1.400 năm.

"Thật khó tin khi nghĩ rằng lòng vị tha của một người sống cách nay hơn một nghìn năm đã truyền cảm hứng cho hơn 37.000 người tham gia vào cuộc đua hiến máu lớn nhất trong lịch sử", Rai nói thêm.

Aimen Al-Diwani, 31 tuổi, một tình nguyện viên tham gia hoạt động hiến máu tại một trung tâm NHS ở Leeds, cho biết sự kiện lịch sử quan trọng này và nguyên tắc Hồi giáo cho rằng cứu một mạng người giống như cứu cả nhân loại, đã thúc đẩy anh quyết định tình nguyện tham gia chiến dịch.

Al-Diwani nói: "Tôi được truyền cảm hứng từ câu chuyện của Hussain. Chúng ta có thể tưởng nhớ đến ông ấy thông qua việc hiến máu và những câu chuyện hy sinh chính mình cho nhân loại tương tự. Hiến máu là một hành động đơn giản và nhanh chóng chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ".

Nguồn: The Guardian

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.