Tổ liên kết tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ từ nghề truyền thống

An Là
22/06/2021 - 18:00
Tổ liên kết tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ từ nghề truyền thống

Chị em phụ nữ ấp 5 đang thực hiện công đoạn bó chổi

Việc thành lập Tổ liên kết bó chổi Chi hội phụ nữ ấp 5 (thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đã góp phần hiệu quả trong việc hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế trê địa bàn.

Thành lập và hoạt động được hơn 3 năm, đến nay, Tổ liên kết bó chổi tại ấp 5 đã phát huy được hiệu quả. Trước đây, nghề bó chổi được coi là công việc quen thuộc của mỗi gia đình tại ấp nhưng cách làm riêng lẻ, manh mún theo từng hộ gia đình. Bởi vậy, công việc này chưa tạo được năng suất lao động cao, thu nhập bấp bênh. Trước thực tế này, tập thể chi hội phụ nữ ấp 5 đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ, trong việc phát triển kinh tế; đồng thời kết nối chị em, tập trung thành 1 điểm để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm công sức trong lao động.

Tổ liên kết bó chổi ấp 5 ra đời năm 2018 với 10 thành viên ban đầu, chủ nhiệm tổ là chị Nguyễn Thị Thúy Vinh. Sản phẩm tạo ra của Tổ chủ yếu là các loại chổi như chổi bông cỏ và chổi cọng dừa. Đây là những loại nguyên liệu dễ tìm thấy ngay tại địa phương. Qua chia sẻ của các thành viên trong Tổ, nghề làm chổi không cần nhiều vốn, nguyên liệu có sẵn ở địa phương. Với nghề này, quan trọng nhất là có kỹ năng trong từng khâu bó chổi. Bởi làm ra được 1 cây chổi đẹp thì người làm chổi cần nắm chắc 5 công đoạn như buộc, bó, cán, bện và tề. Mỗi công đoạn sẽ có độ khó khác nhau. Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh - tổ chủ nhiệm chia sẻ: "Chổi muốn đẹp, muốn chắc, mỗi công đoạn đều phải có sự tỉ mần của người làm nghề nhưng nếu khâu "bó" không làm tốt, cây chổi sẽ không đạt yêu cầu, không được ưa chuộng".

Tổ liên kết tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ từ nghề truyền thống - Ảnh 1.

Thành lập tổ Liên kết bó chổi

Nghề này không quá cần nhiều kỹ thuật nhưng phụ thuộc rất lớn vào độ tỉ mỉ, cẩn thận của chị em bởi một cây chổi được hoàn thành thường được xuất bán với giá 40 ngàn đồng/cây chổi bông cỏ và chổi cọng dừa là 20 ngàn đồng/cây. Mỗi ngày mỗi người có thể bó được trên dưới 10 cây chổi, thời gian làm việc cũng khá linh hoạt nên các thành viên có thể chủ động sắp xếp công việc.

Kết quả, hơn 3 năm hoạt động, mô hình phụ nữ khởi nghiệp "Tổ hợp tác bó chổi" đã thu hút nhiều chị em tham gia, giải quyết việc làm cho 15 chị em phụ nữ có công việc ổn định thu nhập mỗi tháng từ 3 đến 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ còn được hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền 430 triệu đồng. Nguồn thu nhập ổn định và vốn vay phát triển kinh tế đã giúp cho 6 thành viên trong Tổ liên kết thoát nghèo bền vững.

Duy trì hiệu quả mô hình "tổ liên kết bó chổi" Chi hội phụ nữ ấp 5 đã được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương khen thưởng trong việc góp phần giải quyết việc làm ại chỗ cho lao động địa phương.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm