TPHCM quyết kéo giảm tội phạm trong 3 tháng

06/03/2016 - 23:47
Sáng 5/3, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân tuần tra, phòng chống tội phạm trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm thường xảy ra trộm cắp, cướp giật tài sản, mất an ninh trật tự với mục tiêu kéo giảm tội phạm trong vòng 3 tháng tới.
Các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát Cơ động, cảnh sát hình sự đặc nhiệm, đội phòng chống xã hội đen, đội phòng chống tệ nạn… sẽ tiến hành tuần tra, kiểm soát các địa bàn suốt 24h, mục tiêu phòng ngừa, trấn áp một cách quyết liệt nhằm kéo giảm tội phạm trong 3 tháng tới.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh: “Đợt này, lực lượng công an TP.HCM đã được tập huấn đầy đủ các biện pháp cơ bản từ phòng ngừa, giải quyết các nguyên nhân phát sinh, phát triển tội phạm đến khả năng xử lý tất cả các tình huống trong quá trình tuần tra để truy bắt, xử lý quyết liệt tội phạm”.
Công an rầm rộ ra quân trấn áp tội phạm
Theo chỉ đạo của Trung tướng Lê Đông Phong, nhiều đơn vị sẽ lắp đặt thêm camera mở rộng phạm vi “phủ sóng” của mắt thần, tăng cường phương tiện kỹ thuật; trong quá trình làm nhiệm vụ, các chiến sĩ công an phải có thái độ ứng xử văn hóa đúng mực khi tiếp xúc với người dân, chấp hành nghiêm các quy định của ngành; tích cực phát hiện kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, quyết liệt truy bắt, bình tĩnh, khôn khéo, tạo khí thế cho phong trào phòng chống tội phạm của các lực lượng và đặc biệt tạo khí thế cho quần chúng tích cực tham gia phòng chống tội phạm, làm giảm đến mức thấp nhất hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn thành phố.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm