Tặng 90 máy tính bảng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số gặp khó khăn

21/10/2021 16:47
Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM, trao tặng máy tính bảng và quà cho một số học sinh người thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM, trao tặng máy tính bảng và quà cho một số học sinh người thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQVN TPHCM vừa phối hợp cùng Ban Dân tộc thành phố, Báo Công an Nhân dân tổ chức Lễ trao tặng 90 máy tính bảng, hỗ trợ hoạt động học trực tuyến cho học sinh dân tộc thiểu số Chăm và Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM, cho biết, trên địa bàn thành phố có lượng lớn học sinh là người dân tộc, trong đó nhiều học sinh dân tộc Chăm, Khmer còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Thành phố đã triển khai chương trình hỗ trợ, chăm lo để học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đều được đến trường. Việc trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer trên địa bàn thành phố là sự chăm lo kịp thời, đảm bảo điều kiện học tập online cho các em phù hợp với tình hình dịch Covid-19.


Theo bà Phan Kiều Thanh Hương, nhiều năm qua chương trình trao học bổng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn do nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khởi xướng đã giúp nhiều học sinh thêm điều kiện đến trường.


Trong năm học này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và học sinh phải tham gia học online nên nhiều gia đình không có điều kiện sắm thiết bị học tập cho con, nhất là con em người dân tộc thiểu số. Do đó, chương trình trao máy tính bảng nhằm giúp các em người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị học tập có điều kiện tiếp cận việc học như các bạn cùng trang lứa. Đây là việc làm phù hợp và thiết thực trong giai đoạn học tập hiện nay của các em.


Tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương và đại diện các đơn vị tài trợ đã trao tượng trưng máy tính bảng cho 14 học sinh dân tộc Chăm, Khmer… Số còn lại sẽ giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức trao cho học sinh thuộc địa phương mình cùng những suất quà là đồ dùng học tập…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.