Trung Quốc phá đường dây môi giới lao động Việt Nam ‘chui’

30/03/2016 - 18:00
Cảnh sát khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) vừa bắt 9 người Trung Quốc vì tổ chức đưa 108 lao động Việt Nam vượt biên trái phép để đến các nhà máy ở hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến làm việc.

Theo nhà chức trách Trung Quốc, nhóm này hoạt động dưới sự chỉ đạo của một người phụ nữ Việt Nam. Chúng thu phí môi giới và chi phí đi lại của mỗi lao động từ 600-1.000 NDT (tương đương 2-3,5 triệu VNĐ), chịu trách nhiệm sắp xếp xe cộ và vận chuyển số người này để đưa trót lọt đến các nhà máy. Những lao động Việt Nam được trả mức lương 3.000 NDT/tháng (tức khoảng 10 triệu VND).

cong-an-hoi-cung-mot-ke-buon-ban-lao-dong-vn-sang-tq.jpg
Công an đang hỏi cung một đối tượng buôn bán lao động Việt Nam sang Trung Quốc

Theo nhà chức trách tỉnh Quảng Tây, trong 3 tháng đầu năm nay có hơn 2.300 người thuộc 59 tổ chức liên quan đến 34 vụ nhập cư trái phép bị bắt, trục xuất về Việt Nam 930 người nhập cư trái phép, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm