Vĩnh Phúc: Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng chung tay phòng chống Covid-19

09/06/2021 11:50
Công an thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuyên truyền bà con giáo dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công an thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tuyên truyền bà con giáo dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt, từ khi TPHCM đã phát hiện các ca nhiễm mới cùng sinh hoạt tôn giáo tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực phòng chống, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.


Để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Vĩnh Phúc đã tham mưu lãnh đạo sở ban hành các văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Coivd-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.


Các địa phương chỉ đạo rà soát từng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của các tổ chức chưa được Nhà nước công nhận; tiếp tục phối hợp rà soát, truy vết các tổ chức, cá nhân, điểm nhóm tôn giáo có liên quan đến các ca bệnh; nắm chắc số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để có phương án phòng ngừa, cách ly phù hợp.


Thời gian này có nhiều lễ trọng của các tôn giáo như Lễ Phật đản và An cư Kiết hạ trong đạo Phật; lễ kính dâng hoa Đức Mẹ, lễ Chúa Giê Su lên trời; lễ Chúa Thánh thần hiện xuống… trong Công giáo.


Thời gian này có nhiều lễ trọng của các tôn giáo như Lễ Phật đản và An cư Kiết hạ trong đạo Phật; lễ kính dâng hoa Đức Mẹ, lễ Chúa Giê Su lên trời; lễ Chúa Thánh thần hiện xuống… trong Công giáo.


Vĩnh Phúc: Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng chung tay phòng chống Covid-19 - Ảnh 1.

Các cơ sở tôn giáo tích cực tuyên truyền phòng chống dịch Covid-11

Vì vậy, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành của một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tuyên truyền, hướng dẫn các chức sắc, chức việc, người đại diện, Ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.


Là xứ đạo toàn tòng với hơn 2.000 giáo dân, họ giáo xứ Hữu Bằng, thôn Hữu Bằng, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên luôn đoàn kết, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo dân.


Bí thư Chi bộ thôn Hữu Bằng Nguyễn Quốc Phương cho biết: Bà con giáo dân chấp hành nghiêm các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; giáo dân không đến nhà thờ tham gia các chương trình thánh lễ hằng ngày mà ở tại nhà cầu nguyện hoặc tham dự thánh lễ trực tuyến.


Ban hành giáo phân công người trực ở 6 vị trí trong thôn để tuyên truyền, nhắc nhở bà con giáo dân thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh như hạn chế tập trung đông người, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và phát nước sát khuẩn, vitamin C cho người dân; công tác phun khử khuẩn được thực hiện thường xuyên...


Đồng thời, Ban hành giáo kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên báo cáo chính quyền và ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương để chủ động cách ly các trường hợp tiếp xúc với người nhiễm hoặc có biểu hiện nhiễm Covid-19, không để phát sinh dịch ra cộng đồng.


Các tổ chức tôn giáo Cao Đài, Minh Sư đạo, Minh Lý đạo chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Với mong muốn chung tay cùng cả nước vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo Cao Đài, Minh Sư đạo, Minh Lý đạo đã làm tốt công tác tăng cường phòng, chống dịch trong hình mới và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện nghiêm các Chỉ thị chỉ đạo của Chính phủ, công văn hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, chấp hành tốt các khuyến cáo của Bộ Y tế, quy định của Chính quyền địa phương.


Các tổ chức tôn giáo tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các tổ chức tôn giáo Cao Đài, Minh Sư đạo, Minh Lý đạo đều có Đạo thư thông báo đến Ban đại diện, Ban cai quản, Ban trị sự, họ đạo về việc phòng chống bệnh dịch, phổ biến rộng rãi cho tín đồ.


Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, với tinh thần "chống dịch như chống giặc" Các Hội thánh Cao Đài, Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo, Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu đều đóng cửa các cơ sở tôn giáo, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, dừng các hoạt động tôn giáo tập trung đông người, treo băng rôn, áp phích tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở các cơ sở tôn giáo, Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo tạm rời thời gian tổ chức Hội nghị Thường niên năm 2021.


Đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng, các tổ chức tôn giáo Cao Đài, Minh Sư đạo, Minh Lý đạo đã tích cực đóng góp, ủng hộ cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19 số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, Liên giao các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đã ủng hộ 150 triệu đồng, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài ủng hộ 100 triệu đồng, Hội thánh Minh Lý đạo – Tam Tông miếu ủng hộ 50 triệu đồng, Giáo hội Cao Đài Việt Nam (Bình Đức) ủng hộ 10 triệu đồng.


Bên cạnh đó, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các chiến sĩ đồn biên phòng Lò Vò, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang làm nhiệm vụ giữ gìn biên cương, chống nhập cảnh trái phép, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 với tổng giá trị quà tặng trị giá 46 triệu đồng.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.