‘Yêu râu xanh’ U60 bị đâm chảy máu vẫn hiếp dâm bé 8 tuổi

09/01/2016 - 09:26
Bị bé gái lấy đầu bút bi chọc liên tiếp vào tay đến chảy máu nhưng gã yêu râu xanh U60 vẫn cố hiếp dâm bé gái bằng được.
Ngày 7/1, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vi Văn Dũng (SN 1964, trú bản Rốc, xã Châu Đình, Quỳ Hợp, Nghệ An) 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Đồng thời, tòa tuyên buộc Dũng phải bồi thường cho nạn nhân số tiền 12 triệu đồng.

Bản án xác định, Vi Văn Dũng đi mua rượu ở quán tạp hóa trong xóm để về nhà uống. Thấy con gái 8 tuổi của chủ quán ở nhà một mình đã nảy sinh ý đồ đồi bại, ép đứa trẻ làm "chuyện người lớn" dù bị bé gái lấy đầu bút bi chọc liên tiếp vào mu bàn tay đến tóe máu.

Gã đàn ông chỉ dừng hành động đồi bại này khi có một người phụ nữ đến mua hàng phát hiện ra vụ việc rồi tri hô người dân đến bắt quả tang.

Vi Văn Dũng tại tòa


Dũng về nhà, sau đó biết không thể trốn thoát nên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày hôm sau, gia đình bé gái có đơn tố cáo hành vi của Dũng. Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An giám định kết luận bé "còn nguyên vẹn". Tính đến ngày bị Dũng xâm hại, bé mới 8 tuổi 10 tháng 4 ngày.

Tại phiên tòa, bị cáo khai từng làm cán bộ xã, xa vợ lâu ngày nên thiếu "kiềm chế nhục dục".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm