5 mục tiêu mới dành cho cha mẹ trong năm 2024 để giúp con ngoan ngoãn, giỏi giang hơn

An Chi
02/01/2024 - 06:53
Dành thời gian chất lượng cho trẻ không chỉ giúp con giỏi giang, ngoan ngoãn mà còn gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Năm cũ đã qua, năm mới lại tới. Thời gian đang dần trôi và trẻ ngày càng trưởng thành. Trên hành trình phát triển của trẻ không thể thiếu sự yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ của cha mẹ. Nếu được ba mẹ quan tâm, trẻ sẽ ngày càng ngoan ngoãn, giỏi giang, đồng thời gắn kết mối quan hệ của các thành viên trong gia đình.

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng cứ kiếm nhiều tiền, mua quà đắt tiền là con vui. Nhưng thực ra điều con cần là thời gian của cha mẹ. Không cần quá nhiều, mỗi ngày chỉ 5, 10 phút cũng khiến trẻ cảm thấy hạnh phúc, gắn kết hơn. Sang năm 2024, bố mẹ hãy làm những điều dưới đây cho con mình nhé.

1. Biến thế giới "ảo" thành giá trị thực cho trẻ

Đặt ra mục tiêu sử dụng thế giới "ảo" không quá 60 phút mỗi ngày cho trẻ. Để thời gian " ảo" này mang lại giá trị thực cho con tôi cần dùng nó như một công cụ giáo dục hiệu quả hoặc cùng con tạo ra những khoảnh khắc ý nghĩa

2. Đọc sách cùng nhau

Cha mẹ cố gắng luôn dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để chơi cùng con. Trong đó, có ít nhất 30 phút mỗi tuần đọc sách cùng nhau. Thời gian đọc sách có thể vào những buổi tối, buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ. Trong khi đọc sách, cha mẹ có thể tâm sự, chia sẻ với con những điều tương tự xảy ra trong cuộc sống, liên hệ giữa sách vở và thực tế.

3. Dạy con về lòng nhân ái và tử tế

Dạy dỗ con cái về nhân ái và tử tế, không chỉ qua lời nói mà còn thông qua tư duy và hành động đúng đắn. Do đó, bản thân cha mẹ cần chậm lại một tí để lắng nghe, để quan sát, và để thấu hiểu. Để ít phán xét những người xung quanh, và đứa trẻ sẽ học được sự tử tế từ chính cha mẹ.

5 mục tiêu mới dành cho cha mẹ trong năm 2024, dành thời gian làm điều này giúp con ngoan ngoãn, giỏi giang hơn- Ảnh 1.

4. Hãy suy nghĩ trước khi hành động

Trước mỗi hành động, dành thêm 5 giây để chậm lại, suy nghĩ và cân nhắc. Tìm ra giải pháp tích cực và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thay vì phản ứng tức giận hoặc thốt lên những lời mắng chửi trong gia đình.

Trước khi bước vào nhà, hãy rủ bỏ những muộn phiền về công việc, bạn bè, cuộc sống... mà hãy chú tâm vào con, dành thời gian chất lượng cho trẻ. Trước khi mắng con, hãy suy nghĩ về những tổn thương mà bé sẽ phải chịu đựng.

5. Biết ơn là một gia đình

Dành ít nhất một lần mỗi ngày để suy nghĩ về gia đình và giữ cho tình yêu gia đình trở thành ưu tiên hàng đầu. Sự biết ơn sẽ khiến cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn.

Với bất kỳ đứa trẻ nào, trong giai đoạn còn nhỏ, sự yêu thương, quan tâm của cha mẹ cũng là điều tuyệt vời nhất. Đừng bỏ qua phút giây quý giá trên hành trình trưởng thành của con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm