68 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10: Các cấp Hội Hà Nội tích cực khôi phục kinh tế hậu Covid-19

Hải Yến
10/10/2022 - 09:28
68 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10: Các cấp Hội Hà Nội tích cực khôi phục kinh tế hậu Covid-19

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội, lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô

Bằng sự sáng tạo, quyết tâm cao, không ngừng học hỏi, các cấp Hội phụ nữ Thủ đô đã và đang góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng ngân sách Thủ đô trong hành trình phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Đóng góp quan trọng xây dựng Thủ đô

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhiều lần đã tác động nghiêm trọng, sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của Thủ đô. Năm 2022, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội là phục hồi kinh tế sau Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, kinh tế Thủ đô đang phục hồi rõ nét sau một năm chuyển sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". GRDP quý III tăng 15,71% và lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 9,69% - cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong hành trình phục hồi kinh tế của Thủ đô, sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ Thủ đô.

Chị Nguyễn Hà Linh, CEO của chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội, chia sẻ, chị từng đứng trên bờ vực phá sản khi các cửa hàng của chị đều phải đóng cửa, nhân viên phải nghỉ việc, hoạt động kinh doanh trở nên "bất động" suốt nhiều tháng ngày khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn Thủ đô. Khi dịch Covid-19 có chiều hướng giảm, chị tích cực tham gia các hội thảo tập huấn, cung cấp kỹ năng nhằm khôi phục kinh tế hậu Covid-19 của Hội LHPN Hà Nội tổ chức. Từ đây, chị đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức và khôi phục kinh doanh.

"Từ chỗ tưởng mình phá sản đến nơi, thì nay 5 cửa hàng của tôi tại Hà Nội đang hoạt động hết công suất. Doanh thu của tháng sau luôn cao hơn tháng trước. Tháng 9 vừa rồi, chúng tôi đã mở rộng kinh doanh vào địa bàn TP HCM" – chị Hà Linh chia sẻ.

Trước những khó khăn do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chị Trịnh Kim Thư - Tổng Giám đốc một công ty trà thảo dược tại Hà Nội đã nhanh nhạy đẩy mạnh kinh doanh online qua các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội và livestream. Không chỉ hướng tới mục tiêu phục vụ nhu cầu của khách hàng trong nước, chị Trịnh Kim Thư cũng đang mở rộng tiếp cận với khách hàng quốc tế. Thời điểm hiện tại, Công ty đã có một số khách hàng ở Mỹ, Canada và xây dựng được hệ thống 500 đại lý, cộng tác viên trên cả nước. Với thành công bước đầu với trà xạ đen, chị Trịnh Kim Thư đang ấp ủ dự định phát triển thêm một số sản phẩm về thực phẩm chức năng và mỹ phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên.

Chị Nguyễn Hà Linh, chị Trịnh Kim Thư chỉ là một trong số những nữ doanh nghiệp tại Thủ đô đang ngày đêm miệt mài lao động, sáng tạo làm kinh tế, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, tạo được nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp xây dựng ngân sách Thủ đô.

Bệ đỡ giúp Phụ nữ Thủ đô tự tin phát triển

Từng bước đi của các cấp phụ nữ Thủ đô trong thời gian qua luôn có sự đồng hành của Hội LHPN Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội cho biết, hiện nay, trên địa bàn Thủ đô, phụ nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm 26,7%; nữ chủ hộ kinh doanh chiếm 67%. Hơn 4 năm qua, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ 2.560 phụ nữ khởi nghiệp, kết nối hỗ trợ hàng ngàn phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.

Hà Nội đã thường xuyên tổ chức hoạt động nhằm giúp chị em khôi phục sản xuất kinh doanh sau đại dịch như Chương trình "Phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 với Nông nghiệp sạch"; Hội thảo "Phát triển thương mại điện tử cho phụ nữ khởi nghiệp"; Hội thảo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nữ tiếp cận chính sách phục hồi kinh tế… Từ đó các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do nữ làm chủ đã vượt qua mọi khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid 19, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết, thời gian qua, Hội vẫn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ. Hoạt động của tổ chức Hội được đổi mới về nội dung và hình thức, bám sát thực tiễn, có chiều sâu từ cơ sở.

Các phong trào thi đua "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động Xây dựng gia đình "5 không - 3 sạch", nhiều hoạt động nhằm triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Hà Nội vào cuộc sống, các đề án công tác và nhiệm vụ trọng tâm triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ, gia đình và cộng đồng.

Bà Lê Kim Anh nhắc lại, chỉ cách đây 1 năm, khi dịch Covid-19 rơi vào giai đoạn đỉnh điểm, các cấp hội phụ nữ Thủ đô đã tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố tâm huyết, trách nhiệm tích cực ủng hộ, triển khai "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", "Bếp ăn ấm tình", "Đi chợ giúp nhau", "Gian hàng 0 đồng", "Giọt sữa yêu thương", "Túi thuốc 0 đồng", chung tay tiêu thụ nông sản... góp phần cùng thành phố thực hiện nhiệm vụ kép, lan tỏa tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước".

Các cấp Hội phụ nữ cùng Thủ đô vượt "bão" Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội - trao tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Và khi dịch đi qua, chị em phụ nữ lại cùng cả thành phố bắt tay vào khôi phục kinh tế hậu Covid-19 với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

"Ở bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào, giai đoạn nào của lịch sử, chị em luôn đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh.

Dù ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào của Thủ đô, trong chiến tranh hay khi thời bình, các cấp phụ nữ Hà Nội cũng đã và đang miệt mài góp phần xây dựng Thủ đô ngày một giàu mạnh, văn minh hơn.

Phụ nữ Hà Nội trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và thanh lịch

Vừa qua, tại Hội nghị đánh giá công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ 9 tháng năm 2022; gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hà Nội khẳng định, đóng góp vào thành tựu chung của thành phố luôn có công sức của các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nữ.

"Đội ngũ cán bộ nữ của thành phố, trên từng vị trí lãnh đạo, quản lý đã không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, năng lực điều hành; vận dụng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của sở, ngành, địa phương, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ Hà Nội trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và thanh lịch" – ông Chử Xuân Dũng nhận định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, tặng hoa các nữ cán bộ chủ chốt của Hà Nội

Theo thống kê, tính đến ngày 30/6/2022, số lượng nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền cấp thành phố Hà Nội là 20/104, đạt tỷ lệ 19,2%; cấp huyện là 406/1.370, đạt tỷ lệ 29,6%, có 12/30 UBND cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ; cấp xã: 322/2.019, đạt tỷ lệ 15,9%, có 58/579 UBND cấp xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm