Bà Hillary Clinton nhận bằng danh dự của đại học hàng đầu xứ Wales

15/10/2017 - 21:35
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa có mặt tại Đại học Swansea - trường đại học hàng đầu xứ Wales để nhận tấm bằng cử nhân danh dự vì những hoạt động thúc đẩy quyền gia đình và bảo vệ, chăm sóc cho quyền trẻ em trên toàn thế giới.
Được thành lập từ năm 1928, Đại học Swansea là một trường danh tiếng hàng đầu ở xứ Wales trong lĩnh vực đào tạo học thuật và nghiên cứu khoa học. Tại đây, bà Hillary nhận tấm bằng cử nhân danh dự vì những hoạt động thúc đẩy quyền gia đình và bảo vệ, chăm sóc cho quyền lợi trẻ em trên toàn thế giới.
Được thành lập từ năm 1928, Đại học Swansea là một trường danh tiếng hàng đầu ở xứ Wales trong lĩnh vực đào tạo học thuật và nghiên cứu khoa học. Tại đây, bà Hillary nhận tấm bằng cử nhân danh dự vì những hoạt động thúc đẩy quyền gia đình và bảo vệ, chăm sóc cho quyền lợi trẻ em trên toàn thế giới.
Bà được nhiệt liệt hoan nghênh khi có bài phát biểu về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Bà chia sẻ rằng tiến trình Brexit rơi vào bế tắc sẽ khiến nước Anh phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng.
Bà được nhiệt liệt hoan nghênh khi có bài phát biểu về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Bà chia sẻ rằng tiến trình Brexit rơi vào bế tắc sẽ khiến nước Anh phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng.
"Việc đàm phán Brexit tiếp tục bế tắc thực sự khiến mọi người mệt mỏi và tiềm ẩn những bất lợi không thể lường trước đối với nước Anh. Nếu Brexit không thuận lợi, thì sẽ chẳng có bất cứ một ưu đãi thương mại nào được ký kết. Các doanh nghiệp Anh sẽ luôn lo lắng với áp lực xuất khẩu bởi sản phẩm của họ sẽ không có khả năng tiếp cận thị trường châu Âu”, bà Hillary nhận định.
Đặc biệt, bà nhấn mạnh rằng, những nạn nhân thực sự sẽ phải gánh chịu hậu quả của quá trình Brexit
Đặc biệt, bà nhấn mạnh rằng, những nạn nhân thực sự sẽ phải gánh chịu hậu quả của quá trình Brexit "vô định hướng" chính là trẻ em. Bà Hillary cũng bày tỏ sự tin tưởng vào giá trị của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời kêu gọi sự đồng cảm của hai bờ Đại Tây Dương bởi quyền cư trú của nửa triệu cư dân “trẻ em” tại Anh đang bị đe dọa. Lợi ích của những mầm non tương lai đang bị thu hẹp dần trong quá trình Brexit.
Bà Hillary cũng tự hào nhắc tới dòng máu xứ Wales đang chảy trong huyết quản và xứ Wales giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim bà. Bà sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ) nhưng cha bà, Hugh Ellsworth Rodham, là công dân Mỹ có gốc gác từ xứ Wales.
Bà Hillary cũng tự hào nhắc tới dòng máu xứ Wales đang chảy trong huyết quản và xứ Wales giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim bà. Bà sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ) nhưng cha bà, Hugh Ellsworth Rodham, là công dân Mỹ có gốc gác từ xứ Wales.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm