Bí mật phía trong tiệm tạp hóa của gã đàn ông bệnh hoạn

Nguyễn Tiến Dũng
08/05/2024 - 20:39
Bí mật phía trong tiệm tạp hóa của gã đàn ông bệnh hoạn

Bị cáo Đặng Văn Tuấn tại tòa

Từ năm 2021 đến cuối năm 2022, lợi dụng việc bán hàng và quen biết các cháu học sinh nữ, Tuấn nảy sinh ham muốn tình dục, sau đó dụ dỗ và thực hiện hành vi hiếp dâm, dâm ô đối với nhiều bé gái.
Nhiều bé gái bị xâm hại

Bản cáo trạng do Viện KSND TP Hà Nội truy tố Đặng Văn Tuấn (SN 1977, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội) về các tội hiếp dâm và tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi dài đến 19 trang bởi có rất nhiều nạn nhân. 

Các cháu hầu hết đang là học sinh tiểu học, chỉ 1 nạn nhân là học sinh lớp 7. Đáng nói, có nạn nhân bị Tuấn thực hiện hành vi bỉ ổi khi cháu đi cùng mẹ, thậm chí ngay tại nhà cháu bé, lúc mẹ cháu vẫn đang ở nhà.

Theo đó, Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Tuấn mở cửa hàng bán tạp hóa tại nhà riêng ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, gần một trường tiểu học. Đến khoảng giữa năm 2022, trường tiểu học được chuyển thành trạm y tế lưu động nhưng vẫn có nhiều cháu học sinh đến cửa hàng của Tuấn để mua hàng.

Từ năm 2021 đến cuối năm 2022, lợi dụng việc bán hàng và quen biết các cháu học sinh nữ, Tuấn nảy sinh ham muốn tình dục, sau đó dụ dỗ và thực hiện hành vi hiếp dâm, dâm ô đối với nhiều bé gái. Cơ quan điều tra làm rõ, giữa tháng 5/2022, cháu T. (SN 4/6/2011) cùng với cháu Tr. (SN 24/10/2009), cháu D. (SN 13/3/2014) và cháu H. (SN 15/9/2011) đến chơi ở gần khu vườn của nhà Tuấn.

Thấy các bé gái đi qua, Tuấn gọi các cháu vào vườn nhà mình chơi. Tại đây, Tuấn đứng cạnh cửa lán coi vườn và gọi bé Tr. Khi cháu bé vào trong lán, Tuấn đã thực hiện hành vi xâm hại cháu bé. Tr. cố vùng vẫy bỏ chạy nhưng bị Tuấn ghì chặt và tiếp tục thực hiện hành vi mất nhân tính.

Sau sự việc, Tr. không dám nói với ai. Phải đến đầu năm 2023, khi nghe chuyện một số bé gái khác bị Tuấn thực hiện hành vi quan hệ tình dục và dâm ô, cháu Tr. mới kể cho mẹ biết. Ngay sau đó, gia đình Tr. đã đến công an trình báo sự việc.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an còn xác định có thêm nhiều bé gái đã bị Tuấn dâm ô và hiếp dâm. Theo đó, vào tháng 5/2022, cháu X. (SN 31/12/2011) đi một mình đến tạp hóa mua kem. Tuấn kêu cháu X. "vào đây chú bảo". Sau đó "yêu râu xanh" đã kéo nạn nhân vào khu vực không có camera và thực hiện hành vi đồi bại mặc cho cháu bé giãy dụa, van xin.

Vào cuối năm 2011, cháu T.N. (SN 25/1/2011) khi đến tạp hóa mua vở cũng bị Tuấn dâm ô. Một trường hợp tương tự là cháu L.N. (SN 4/9/2010) cũng bị Tuấn giở trò bỉ ổi vào giữa năm 2022 khi cháu L.N. đến tạp hóa nhà Tuấn mua mì tôm.

Bị xâm hại khi đi cùng mẹ

Trong số các nạn nhân của Đặng Văn Tuấn, trường hợp cháu Đ.T.M. (SN 28/9/2009) rất đáng thương. Quá trình điều tra xác định, trước khi Tuấn nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu M., từ cuối năm 2021 đến tháng 9/2022, Tuấn đã 2 lần thực hiện hành vi dâm ô nạn nhân.

Cụ thể, vào cuối năm 2021, cháu M. đến cửa hàng tạp hóa để mua hàng. Khi cháu đang đứng ở quầy thanh toán, Tuấn đi từ đăng sau đến và có hành vi dâm ô cháu bé. Cháu M. hoảng sợ, vùng chạy về nhà nhưng không dám nói với ai.

Ngày 20/10/2022, M. đi cùng mẹ là chị T. đến đám cưới cháu của Tuấn (hai gia đình có quan hệ họ hàng thông gia - PV). Đến nơi, chị T. vào trước còn cháu M. đứng ở ngoài đường chờ mẹ. Phát hiện M. một mình, Tuấn đã đi đến và thực hiện hành vi bỉ ổi. Sau đó, gã này còn hỗ trợ chị T. chở đồ về nhà. 

Tại đây, khi chị T. đi lấy nước, Tuấn đã mò ngay vào phòng ngủ để dâm ô cháu M., chỉ đến khi nghe tiếng chị T., gã đàn ông mới bỏ nạn nhân chạy ra uống nước rồi đi về.

Sự việc không bị bại lộ nên Tuấn được dịp lấn tới. Biết người thân cháu M. thường xuyên đi vắng, ở nhà chỉ có mình cháu nên cuối tháng 11/2022, Tuấn đã đến nhà nạn nhân. Quan sát thấy cháu M. đang nằm xem điện thoại một mình trong phòng ngủ, gã dê xồm đã tiến vào khống chế nạn nhân thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Do sợ mọi người phát hiện nên cháu M. càng giữ bí mật để rồi tiếp tục bị tên Tuấn hãm hại thêm nhiều lần.

Đến tháng 2/2023, cháu M. mới kể lại sự việc cho người cô ruột biết. Hành vi của tên Tuấn bị gia đình nạn nhân tố cáo lên Công an. Từ đây phát hiện ra nhiều nạn nhân như đã đề cập ở trên. Đặng Văn Tuấn đã bị bắt giam khẩn cấp.

Sau khi Tuấn bị bắt, người dân địa phương vô cùng "sốc" bởi Tuấn có gia đình yên ấm với 3 người con, trong đó con út trạc tuổi các nạn nhân. Tuấn sống không có điều tiếng gì và chưa từng có tiền án, tiền sự. 

Thế nhưng, con người bệnh hoạn này được che đậy bằng hình thức bên ngoài khá hoàn hảo nên suốt một thời gian dài, đã có nhiều cháu bé trở thành nạn nhân của hắn nhưng không ai hay biết và phòng ngừa.

Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Tuấn ra xét xử và tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù về các tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm