Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: "Tăng cường vai trò của nữ thanh niên, tình nguyện viên trong công tác nhân đạo"

Hải Yến
23/11/2023 - 20:04
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: "Tăng cường vai trò của nữ thanh niên, tình nguyện viên trong công tác nhân đạo"

Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam

"Khi giải quyết các vấn đề về thiên tai, thảm họa thì phải tính đến yếu tố giới, mọi người đều phải được hưởng sự công bằng, bình đẳng khi tiếp cận", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh.

Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong khu vực là một trong những nội dung phiên thảo luận tại Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (AP) lần thứ 11.

Chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam bên lề Hội nghị, bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - cho rằng, vai trò của phụ nữ được thể hiện rất rõ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ở cả Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Đó là việc phụ nữ tham gia vào các quyết định chính trị, xã hội; vai trò của phụ nữ trong gia đình, ổn định cuộc sống…

Đặc biệt, bà Bùi Thị Hòa nhấn mạnh, phụ nữ và trẻ em là những người dễ bị tổn thương gấp nhiều lần so với nam giới trong các thảm họa thiên nhiên.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: "Tăng cường vai trò của nữ thanh niên, tình nguyện viên trong công tác nhân đạo"- Ảnh 1.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị AP lần thứ 11

Với lĩnh vực nhân đạo, sự tham gia của phụ nữ là hết sức cần thiết khi ứng phó với những thảm họa, thiên tai, biến đổi khí hậu… bởi phụ nữ hiểu hơn hết trong những hoàn cảnh này thì những đối tượng yếu thế cần hỗ trợ những gì về tâm lý, vật chất, tinh thần…

"Khi giải quyết các vấn đề về thiên tai, thảm họa thì phải tính đến yếu tố giới, mọi người đều phải được hưởng sự công bằng, bình đẳng khi tiếp cận", Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh.

Theo đó, tại phiên thảo luận về nội dung Thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong khu vực, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để tăng cường sự lãnh đạo của phụ nữ trong phong trào. Phụ nữ phải là những người được tham gia vào các quyết định về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội. Cũng tại phiên thảo luận, các chuyên gia cũng đưa ra khuyến nghị tăng cường vai trò của thanh thiếu niên, tình nguyện viên là nữ tham gia vào công tác nhân đạo.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: "Tăng cường vai trò của nữ thanh niên, tình nguyện viên trong công tác nhân đạo"- Ảnh 2.

Đây là lần thứ 2 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức Hội nghị khu vực.

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam cũng vui mừng cho biết, Hội nghị AP lần thứ 11 đã hoàn thành chương trình nghị sự và hoạt động bên lề, để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế. Những thảo luận sôi nổi ở 5 hội thảo chuyên đề với rất nhiều ý kiến được trao đổi: từ sẵn sàng ứng phó với thảm họa, sẵn sàng trở thành Hội quốc gia bền vững, sẵn sàng trở thành các tổ chức đáng tin cậy, sẵn sàng để phối hợp tốt – hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội quốc gia. Chúng ta đã cùng nhau nhận diện những thách thức, cơ hội, thể hiện mối quan tâm đến việc trang bị và bảo vệ cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương; chúng ta cũng chia sẻ với nhau các thách thức và những kinh nghiệm thực tế trong công việc để tìm ra cách tiếp cận và những giải pháp mới phù hợp hơn. Các cuộc thảo luận đã mở ra tư duy mới, chia sẻ những hiểu biết sâu sắc, những khuyến nghị mang tính xây dựng cao.

Sau 3 ngày tổ chức, ngày 23/11, tại phiên bế mạc, Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (AP) lần thứ 11 với chủ đề "Châu Á - Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa" đã đưa ra Kế hoạch Hành động Hà Nội – 2023. Kế hoạch là những hành động hữu ích mang lại lợi ích cho những người dễ bị tổn thương ở từng quốc gia và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là lần thứ 2 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức Hội nghị khu vực. Hội nghị sẽ là dịp thúc đẩy các hoạt động hợp tác phát triển của Hội với các đối tác quốc tế và các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ đó khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam và trách nhiệm hành động của các Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực trong ứng phó biến đổi khí hậu và thảm họa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm