Chưa lái xe nào bị phạt vi phạm nồng độ cồn vì ăn hoa quả, uống siro

Hà Khê
09/01/2020 - 10:01
Chưa lái xe nào bị phạt vi phạm nồng độ cồn vì ăn hoa quả, uống siro
Thiếu tá Đào Việt Long – Phó trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, cho biết, trong số gần 100 trường hợp lái xe bị phạt do vi phạm nồng độ cồn từ đầu tháng 1 tới nay, chưa có ai bị phạt bởi ăn hoa quả, uống siro.

Sau hơn 1 tuần ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT đã xử lý hàng loạt tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn, góp phần giảm thiểu TNGT do rượu bia gây ra.

Sau hơn 1 tuần ra quân, chưa có trường hợp nào ăn hoa quả, uống siro bị xử lý vi phạm nồng độ cồn

Sau hơn 1 tuần ra quân, chưa có trường hợp nào ăn hoa quả, uống siro bị xử lý vi phạm nồng độ cồn

Đồng tình với mức phạt nghiêm minh này, tuy nhiên người dân cũng không khỏi băn khoăn về cách thức thực hiện sao cho minh bạch, tránh oan sai. Một trong những nội dung được người dân quan tâm là ăn hoa quả, uống siro lên men, có bị xử lý vi phạm nồng độ cồn hay không?

Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ với lực lượng CSGT tại nhiều địa phương. Theo số liệu mà các đơn vị này cung cấp, cho đến nay chưa có trường hợp tài xế nào bị xử phạt nồng độ cồn vì ăn hoa quả (vải, sầu riêng), uống siro cả.

Thiếu tá Đào Việt Long – Phó trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, có nhiều người dân hoang mang và tranh cãi về việc ăn hoa quả (vải, sầu riêng) có thể sẽ bị xử phạt về nồng độ cồn. Tuy nhiên, khi kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT sẽ lắng nghe ý kiến phản hồi từ người tham gia giao thông.

Thiếu tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội

Thiếu tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội

Với trường hợp nào cho rằng mình chỉ ăn hoa quả, uống siro chứ không phải sử dụng rượu bia, cảnh sát sẽ nhờ lực lượng chuyên môn khác để làm rõ và chứng minh.

Theo số liệu của Phòng CSGT Hà Nội, trong đợt ra quân đơn vị này đã xử lý 84 người vi phạm nồng độ cồn. Có 14 trường hợp bị phạt kịch khung vì nồng độ cồn cao, chưa trường hợp nào khiếu nại việc bị phạt vì uống siro, ăn hoa quả.

Cũng liên quan đến nội dung này, một chỉ huy Đội CSGT thuộc Phòng CSGT tỉnh Hà Nam cho hay, đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp nhưng chưa gặp trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn do ăn hoa quả, uống siro.

Vị này cho biết thêm, liên quan đến những băn khoăn này, cho đến nay đơn vị anh chưa nhận được văn bản hướng dẫn nào từ cơ quan y tế.

Như vậy, người dân có thể yên tâm với việc ăn hoa quả, uống siro trước khi ra đường mà không bị xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Tuy nhiên, lực lượng CSGT cũng khuyến cáo, nếu ăn hoa quả lên men, uống siro, người dân có thể uống nhiều người, nghỉ ngơi vài chục phút rồi ra đường.

Từ ngày 1/1, Luật Phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực. Lần đầu tiên người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt cao nhất tới 600.000 đồng. Với tài xế ôtô, mức phạt tối đa 40 triệu đồng; tài xế xe máy 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng.

Trong 6 ngày, CSGT toàn quốc đã kiểm tra 25.345 trường hợp lái xe vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 23 tỷ đồng, tước 3.590 giấy phép lái xe; riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn là 2.673 trường hợp. Đây là quyết tâm lớn của CSGT vì nghị định có hiệu lực từ 1/1, lực lượng CSGT đã nhanh chóng triển khai trên toàn quốc một cách thống nhất.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm