Cúm gia cầm A/H5N6 có khả năng lây sang người quay trở lại Việt Nam

30/06/2019 - 17:14
Cúm A/H5N6 vừa xuất hiện ở Thái Bình có tốc độ lây lan rất nhanh, làm chết hàng loạt gia cầm ở nhiều loài như gà, vịt, ngan, chim cút... Nguy hiểm hơn, cúm A/H5N6, có thể sang người.

Mới đây, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình đã phải tiêu hủy hơn 700 con vịt tại một hộ chăn nuôi ở xã Thụy Hồng (huyện Thái Thụy) do bị mắc cúm A/H5N6. Điều này cảnh báo, căn bệnh cúm gia cầm nguy hiểm này đã quay trở lại Việt Nam và có nguy cơ lây lan bất cứ lúc nào.  

Trước đó, đàn vịt hơn 1.000 con của hộ chăn nuôi  Nguyễn Đức Thuần (xã Thụy Hồng) bị chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Thấy bất thường, gia đình đã báo cơ quan chức năng đề nghị hỗ trợ.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Kết quả, mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm A/H5N6. Ngay sau đó, cơ quan chức năng Thái Bình đã tiến hành tiêu hủy 700 con vịt trên. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm; tiến hành tiêu độc khử trùng, tiêm phòng bao vây ổ dịch; tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh

tiemphong.jpg
Hộ chăn nuôi tiêm phòng cho đàn vịt

 

Theo Bộ NN&PTNT, cúm gia cầm H5N6 là bệnh truyền nhiễm do virrus cúm type A (H5N6) gây ra. Bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh làm chết hàng loạt gia cầm ở nhiều loài khác nhau như: gà, vịt, ngan, chim cút. Nguy hiểm hơn, cúm A/H5N6 có thể sang người.

Chủng virus này đã từng được phát hiện ở vịt trời và chim hoang dã tại Thụy Điển, Đức, Mỹ, Đài Loan. Kết quả xét nghiệm bằng giải trình tự gene của các mẫu virus cúm A/H5N6 phát hiện ở Việt Nam thấy có sự tương đồng đến 99% với chủng virus cúm A/H5N6 gây mắc và tử vong đầu tiên trên người tại Trung Quốc.

Taị Việt Nam, cúm A/H5N6 được phát hiện lần đầu tiên năm 2018 tại Lạng Sơn, sau đó lây lan sang nhiều tỉnh thành khác. Cơ quan chức năng đã phải tiêu hủy toàn bộ số gia cầm mắc bệnh, đồng thời tiến hành nhiều biện pháp ngăn ngừa dịch. Trường hợp ở Thái Bình là ổ dịch cúm A/H5N6 đầu tiên được ghi nhận trong năm 2019 tại Việt Nam.  

Để chủ động phòng, chống lây nhiễm cúm từ gia cầm sang người, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT cảnh báo người người dân nên hạn chế tiếp xúc với gia cầm ốm, chết và chất thải từ gia cầm; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; chỉ sử dụng thịt và các sản phẩm từ gia cầm rõ nguồn gốc và được nấu chín kỹ. Cơ quan chức năng thực hiện ngăn chặn nhập lậu, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm; thông báo kịp thời tình hình dịch cúm gia cầm cho ngành Y tế để phối hợp giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm A/H5N6 ở người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm