Điện lực miền Bắc nỗ lực đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2023

Kim Ngân – Hùng Mạnh
14/06/2023 - 21:37
Điện lực miền Bắc nỗ lực đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2023

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra thiết bị nhằm góp phần nâng cao độ an toàn, ổn định trong vận hành hệ thống điện

Trong bối cảnh khó khăn về cấp điện hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã và đang chủ động triển khai các phương án đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023

Từ đầu năm đến nay, diễn biến thủy văn bất lợi và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino dẫn tới hoạt động của các nhà máy thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh trên, một số tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống cũng bị suy giảm công suất hoặc bị sự cố do vận hành cao liên tục trong điều kiện thời tiết nóng gay gắt kéo dài.

Trong khi đó, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. EVNNPC đã, đang nỗ lực cao nhất để đảm bảo cung ứng điện phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh/ thành phố phía Bắc.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023, EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị chủ động làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu sử dụng điện; từ đó có phương án tổ chức đảm bảo điện tại các địa điểm ra đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa điểm in sao đề thi; các địa điểm tổ chức thi, chấm thi tại các tỉnh, thành phố; các Công ty Điện lực/Điện lực huyện phải đảm bảo điện 24/24 giờ tại các địa điểm in sao đề thi.

Đồng thời, EVNNPC yêu cầu các Công ty Điện lực trực thuộc phải chủ động liên hệ với các đơn vị tổ chức thi tại địa bàn mình quản lý để phối hợp và lập phương án đảm bảo điện chi tiết, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện diesel để khẩn trương xử lý các sự cố chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố (nếu có).

Điện lực miền Bắc nỗ lực đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 1.

Kiểm tra trạm biến áp cấp điện cho các điểm thi tại điểm thi huyện Bình Giang (Hải Dương)

Tại Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang triển khai các giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và thi tốt nghiệp THPT vào các ngày từ 27 đến 30/6/2023.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 42.000 thí sinh đăng ký dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa thành lập 86 hội đồng thi với hơn 1.000 phòng thi, được diễn ra trong 02 ngày 09-10/6/2023 vừa qua. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện phương án, giải pháp đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định, cùng với đó tổ chức nhiều hoạt động "Tiếp sức mùa thi" ý nghĩa có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Theo đó, trước thời gian diễn ra kỳ thi, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo đến các Điện lực tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn và các đội quản lý, vận hành điện cao thế tích cực kiểm tra đường dây và các trạm biến áp phụ tải, triển khai xử lý các điểm bất thường trên lưới điện có khả năng gây sự cố; phát quang hành lang tuyến, thay thế các thiết bị không bảo đảm, xử lý các điểm tiếp xúc xấu…

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Lê Thanh Bình cho biết: Những ngày vừa qua, Công ty đã thực hiện tiết giảm phụ tải tại một số địa điểm trực thuộc địa phương. Tuy nhiên, đơn vị vẫn đáp ứng đủ điện góp phần đảm bảo cho an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, đơn vị đã chủ động làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, các hội đồng thi tại địa phương để nắm bắt danh sách, thời gian, địa điểm và nhu cầu cấp điện ở các điểm thi, điểm làm việc của Ban chỉ đạo, Hội đồng thi.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực sự cố lưới điện; không thực hiện việc cắt điện trên lưới, bố trí máy phát dự phòng, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện liên tục 24/24h cho các Hội đồng ra đề, in sao và chấm thi… Trường hợp khi có sự cố đột xuất làm gián đoạn cung cấp điện, phải báo ngay cho Ban chỉ đạo thi của các huyện, thị xã, thành phố, chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị, phương tiện để để kịp thời xử lý.

Điện lực miền Bắc nỗ lực đảm bảo điện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2023 - Ảnh 2.

Các điểm thi được các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp bố trí máy phát dự phòng, kiểm tra hệ thống điện của nhà trường, tham gia ứng trực 24/24h

Ngoài nhiệm vụ cấp điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp cùng chính quyền, Hội đồng thi, tổ chức đoàn thể các địa phương tham gia các hoạt động "Tiếp sức mùa thi" ý nghĩa. Đồng thời bố trí lực lượng cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên ngoài nhiệm vụ tham gia ứng trực điện 24/24h, cùng Ban tổ chức hướng dẫn và đón các thí sinh về dự thi trong điều kiện thời tiết trên địa bàn có mưa rải rác diện rộng. Điện lực Thanh Hóa cũng đã có phương án cung cấp điện ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh vào các ngày từ 27 đến 30/6 tới.

Theo EVNNPC, từ ngày 27/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023, các đơn vị trực thuộc EVNNPC không thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm thi tốt nghiệp THPT. Việc nguồn điện được đảm bảo sẽ góp phần giúp các thí sinh có tâm lý thoải mái để tham gia kỳ thi, cũng như phục vụ công tác tổ chức kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt chất lượng tốt nhất.

Bên cạnh đó, EVNNPC cũng rất mong nhận được sự chia sẻ của khách hàng đối với những khó khăn về cung cấp điện ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, đề nghị khách hàng, các cơ quan công sở và doanh nghiệp cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm tiêu thụ điện, từ 10h00 đến 14h00 và từ 20h00 đến 23h00 hàng ngày.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm