"Đứa trẻ thông minh nhất thế giới" biết viết năm 3 tuổi, ra sách năm 8 tuổi và thuyết trình tại Harvard năm 15 tuổi giờ ra sao?

Chi Chi
12/07/2023 - 14:27
"Đứa trẻ thông minh nhất thế giới" biết viết năm 3 tuổi, ra sách năm 8 tuổi và thuyết trình tại Harvard năm 15 tuổi giờ ra sao?
Tài năng kỳ lạ của Trâu Kỳ Kỳ từng khiến cả thế giới phải dõi theo và đặt kỳ vọng.

Trâu Kỳ Kỳ (tên tiếng Anh là Adora Svitak) sinh năm 1997, là một thần đồng người Mỹ gốc Hoa và Séc, người từng được mệnh danh là "đứa trẻ thông minh nhất thế giới". 

Kỳ Kỳ thu hút sự chú ý của mọi người khi từ bé đã bộc lộ khả năng học tập phi thường của mình. Ở tuổi lên 3, khi bạn bè đồng trang lứa nói còn chưa sõi, cô bé đã có thể đọc chữ và viết. Mỗi ngày cô bé đọc được từ 2 đến 3 cuốn sách dày.

Năm 8 tuổi, thiên tài nhí xuất bản tập truyện mang tên Những Ngón Tay Bay. Cuốn sách này ngay lập tức gây chấn động khắp nước Mỹ. Đây là một tập truyện có hơn 300 truyện lấy bối cảnh thời Trung cổ do Kỳ Kỳ tự viết trên máy vi tính. 

“Đứa trẻ thông minh nhất thế giới” biết viết từ năm 3 tuổi, xuất bản sách năm 8 tuổi và thuyết trình tại Harvard năm 15 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 1.

8 tuổi, Kỳ Kỳ đã sáng tác tập truyện đầu tay bán được hàng trăm ngàn bản

Sau thành công của Những Ngón Tay Bay, Kỳ Kỳ - một bé gái đến từ Springfield, bang Oregon (Mỹ) được truyền thông săn đón nhiệt liệt và bắt đầu công việc của một diễn giả. Năm 15 tuổi, cô đã có bài phát biểu tại Đại học Harvard - điều mà nhiều người cả đời cũng không làm được. Bằng giọng văn xúc tích và góc nhìn trong sáng của trẻ thơ, cô đã khiến không biết bao nhiêu người lớn phải suy ngẫm về vấn đề giáo dục trẻ em bằng thế giới quan của chính mình.

Ở độ tuổi còn rất nhỏ, Trâu Kỳ Kỳ đã giữ vai trò "Đại sứ giáo dục và hòa bình", thực hiện nhiều chuyến thăm và trò chuyện cùng thiếu nhi tại nhiều nước trên thế giới. Cô cũng là một diễn giả quen mặt của TED Talk. 

“Đứa trẻ thông minh nhất thế giới” biết viết từ năm 3 tuổi, xuất bản sách năm 8 tuổi và thuyết trình tại Harvard năm 15 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 3.

15 tuổi, Kỳ Kỳ đã có bài phát biểu tại Đại học Harvard

“Đứa trẻ thông minh nhất thế giới” biết viết từ năm 3 tuổi, xuất bản sách năm 8 tuổi và thuyết trình tại Harvard năm 15 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 4.

Sau đó, cô bé trở thành diễn giả quen mặt trên các diễn đàn về giáo dục

Về sau, Trâu Kỳ Kỳ đã theo học ngôi trường danh tiếng Đại học California, Berkeley và hiện tại vẫn tiếp tục theo đuổi con đường viết lách, làm diễn giả của mình. 

Một phóng viên từng phỏng vấn Trâu Kỳ Kỳ và hỏi cô bí quyết thành công là gì, Trâu Kỳ Kỳ trả lời rằng ngay từ nhỏ, thư viện giống như một cửa hàng kẹo khổng lồ đối với cô. Sở thích và đam mê đọc sách cũng như sự ủng hộ, dạy dỗ đúng đắn của bố mẹ thần đồng đã nuôi dưỡng cô trở thành một kỳ tài như vậy.   

Ở độ tuổi 26, Trâu Kỳ Kỳ không còn xuất hiện nhiều trước truyền thông. Cô lựa chọn sống một cuộc sống bình thường và tập trung vào việc tạo ra các tác phẩm của riêng mình.

“Đứa trẻ thông minh nhất thế giới” biết viết từ năm 3 tuổi, xuất bản sách năm 8 tuổi và thuyết trình tại Harvard năm 15 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 6.

Những hình ảnh hiếm hoi gần đây của "đứa trẻ thông minh nhất thế giới" năm nào

“Đứa trẻ thông minh nhất thế giới” biết viết từ năm 3 tuổi, xuất bản sách năm 8 tuổi và thuyết trình tại Harvard năm 15 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 7.

Trâu Kỳ Kỳ đã lựa chọn một cuộc sống người lớn kín tiếng như người bình thường

Nguồn: Sohu
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm