Gia đình trẻ đầu tiên tại Bắc Hà được Tỉnh đoàn Lào Cai vinh danh

14/08/2021 09:30
Vợ chồng anh Sồ - chị Dí đã gây dựng cho mình mô hình du lịch Homestay khang trang, triển vọng

Vợ chồng anh Sồ - chị Dí đã gây dựng cho mình mô hình du lịch Homestay khang trang, triển vọng

Ở rẻo cao Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), lần đầu tiên có một gia đình trẻ vinh dự được Tỉnh đoàn Lào Cai lựa chọn, vinh danh “Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021” nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 vừa qua.

Đó là gia đình anh Lý Vần Sồ - chị Ma Thị Dí, dân tộc Mông, ở thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà. Anh Sồ sinh năm 1990, chị Dí sinh năm 1991. Anh chị đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng tổ ấm, biết vượt khó vươn lên trong cuộc sống, trong phát triển kinh tế gia đình để có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, chăm lo nuôi dạy con ngoan, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng vợ chồng anh Sồ - chị Dí tại Homestay "So Hmong" của gia đình anh chị được xây dựng từ những năm 2018 tại thôn Bản Phố 2. Anh Lý Vần Sồ vui vẻ kể về nghị lực vượt khó vươn lên của gia đình để khởi nghiệp kinh doanh thành công, nhất là một số kinh nghiệm bản thân tích lũy được để xây dựng tổ ấm gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ.

Gia đình trẻ đầu tiên tại Bắc Hà được tỉnh đoàn Lào Cai vinh danh - Ảnh 1.

Anh Lý Vần Sồ (phải) trò chuyện cùng phóng viên về nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ

Với anh Lý Vần Sồ, gia đình là điều thiêng liêng, quý giá nhất với tất cả mọi người, khi gia đình có hạnh phúc, thuận hòa yên vui thì cả vợ và chồng mới có thể yên tâm công tác, đóng góp tích cực cho xã hội, sau này mới có thể nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, trưởng thành. Vì thế, trong mọi công việc của gia đình, anh Sồ luôn phát huy tốt vai trò của mình, biết quan tâm chăm lo con cái, san sẻ công việc hàng ngày cùng với vợ.

Đơn cử, như việc chị Ma Thị Dí, hiện công tác tại trường Mầm non Hoàng Thu Phố, do đặc thù công việc giáo viên mầm non thường vất vả hay thức khuya, dậy sớm. Vì thế, mỗi ngày anh Sồ đều thay vợ chăm cho con ăn, đưa đón các cháu đi học. Thấu hiểu nỗi vất vả của vợ nên anh đã luôn động viên chị cố gắng phấn đấu công tác tốt để có thể "vừa giỏi việc trường, vừa đảm việc nhà".

Cũng chính từ việc thuận vợ thuận chồng, đến nay anh Sồ và chị Dí đã xây dựng được cho mình mô hình du lịch cộng đồng khá khang trang, mang tên So Hmong. Đây là mô hình được đánh giá là Homestay triển vọng ở xã vùng cao Bản Phố. Để phát triển mô hình này, bản thân vợ chồng anh đã nỗ lực phấn đấu rất nhiều, từ việc nghiên cứu học hỏi cách làm, cách thu hút khách du lịch biết đến Homestay So Hmong, đến việc mày mò tự học tiếng Anh trên mạng xã hội để thuận lợi giao tiếp cùng khách du lịch.

Anh Sồ chia sẻ: "Mình sinh ra và lớn lên tại xã vùng cao Bản Phố, nơi được biết đến với nền văn hóa dân tộc Mông đậm đà bản sắc, lại có có CLB khèn Mông… Vì thế, khi lựa chọn, gây dựng kinh tế gia đình từ mô hình du lịch cộng đồng homestay, bản thân mình luôn hướng tới việc truyền cảm hứng không gian văn hóa dân tộc Mông. Mình thường xuyên mời đội văn nghệ thôn đến biểu diễn phục vụ du khách, nấu các món ăn độc đáo vùng cao để phục vụ nhu cầu của du khách, để du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm thăm thú bản làng, cùng nông dân cuốc ruộng, làm nương".

Do vậy, thời điểm chưa có dịch Covid-19, mô hình du lịch Homestay của anh Sồ được nhiều du khách lựa chọn lưu trú và dường như tuần nào cũng có khách đặt phòng từ trước.

Còn chị Ma Thị Dí, ngoài thời gian làm việc ở trường, cũng tích cực giúp chồng kinh doanh Homestay và chăm sóc con cái. Ở xã vùng cao này, vợ chồng anh chị được biết đến với sự siêng năng, chăm chỉ làm nông nghiệp, trồng ngô, cấy lúa, phát triển chăn nuôi và trồng các loại cây ăn quả ôn đới như mận, lê, ổi, nấu rượu ngô truyền thống phục vụ người dân và khách du lịch. Có thời điểm gia đình nuôi tới 15-20 con lợn. Từ mô hình homestay và trồng trọt, chăn nuôi mỗi năm mang về cho gia đình nguồn thu trên 150 triệu đồng.

Gia đình trẻ đầu tiên tại Bắc Hà được tỉnh đoàn Lào Cai vinh danh - Ảnh 2.

Mô hình du lịch Homestay So Hmong của gia đình anh Lý Vần Sồ

Ông Vũ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Phố, cho biết: Tại địa phương, anh Lý Vần Sồ còn là một đảng viên đảm trách cương vị Bí thư Chi bộ thôn. Bản thân anh đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao, được cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở ghi nhận, đánh giá cao, nhất là trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua. Gia đình anh Sồ cũng nhiều năm liền là gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn Bản Phố 2".

Anh Lý Seo Thồng, Bí thư Huyện đoàn Bắc Hà, cho hay: Tỉnh đoàn Lào Cai vừa vinh danh 15 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021 và gia đình anh Sồ-chị Dí (thôn Bản Phố 2) là một trong những gia đình trẻ tiêu biểu ở Bắc Hà được vinh danh.

Năm 2021 là năm đầu tiên chương trình "Gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Lào Cai" được Tỉnh đoàn tổ chức nhằm vinh danh các gia đình người Việt có bố và mẹ không quá 35 tuổi, từng được nhận giấy khen gia đình văn hóa giai đoạn 2017-2019. Gia đình đó phải được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận về những nỗ lực vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái. Qua khảo sát, đánh giá, chọn lọc kĩ các tiêu chuẩn, Huyện đoàn Bắc Hà đã gửi tờ trình lên tỉnh đoàn Lào Cai về tấm gương gia đình anh Sồ. Việc gia đình anh Sồ được vinh danh "Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2021" là hoàn toàn xứng đáng.

Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội và với sự nỗ lực vượt khó, phấn đấu để xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ của gia đình anh Lý Vần Sồ - chị Ma Thị Dí cùng những tấm gương "Gia đình trẻ tiêu biểu" khác, sẽ là những tế bào tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.