Tags:

giấy phép lái xe

Tranh cãi quanh đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Tranh cãi quanh đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đề xuất bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối phải có bằng lái của đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận về những ý kiến trái chiều.

Nữ quân nhân vi phạm nồng độ cồn lĩnh án phạt 35,6 triệu đồng

Nữ quân nhân vi phạm nồng độ cồn lĩnh án phạt 35,6 triệu đồng

Bà Lê Thị Ng bị xử phạt chính 35,6 triệu đồng về hành vi điều khiển xe trên đường trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định, điều khiển xe ôtô không mang theo Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe.

Xung quanh đề xuất trừ điểm trên giấy phép lái xe: Làm gì để đảm bảo minh bạch, công bằng?

Xung quanh đề xuất trừ điểm trên giấy phép lái xe: Làm gì để đảm bảo minh bạch, công bằng?

Tại Dự thảo "Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ", Bộ Công an bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe. Thông tin này đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng, sau Nghị định 100 về xử lý nồng độ cồn, quy định này nếu được thông qua có thể là một bước tiến khác giúp giảm thiểu tai nạn giao thông.

Mùng 2 Tết, xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người

Mùng 2 Tết, xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người

Ngày 11/2 (mùng 2 Tết), toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 87 người. So với ngày 10/2, tức mùng 1 Tết, tai nạn giao thông tăng 5 vụ, giảm 7 người chết, tăng 22 người bị thương. Thông tin trên được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết chiều 11/2.

Ngày 30 Tết: Toàn quốc có hơn 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 30 Tết: Toàn quốc có hơn 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cả nước ghi nhận 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 30 người tử vong và 55 người bị thương. Lực lượng chức năng đã tước 2.044 giấy phép lái xe, trong đó 3.428 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Không biết chữ nên không thể thi bằng lái xe máy, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đành "cuốc bộ”

Không biết chữ nên không thể thi bằng lái xe máy, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đành "cuốc bộ”

Trên các tỉnh vùng Tây Bắc vẫn còn nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số đi bộ vì họ không biết đi xe máy, hoặc không có giấy phép lái xe, vì lý do không biết chữ nên không đi thi lấy giấy phép lái xe.

TPHCM: Nhiều người xin nghỉ làm để đi đổi giấy phép lái xe

TPHCM: Nhiều người xin nghỉ làm để đi đổi giấy phép lái xe

Xếp hàng đông đúc, ồ ạt nộp hồ sơ để đổi giấy phép lái xe (GPLX) là tình trạng đang diễn ra tại một số điểm cấp đổi GPLX ở TPHCM.

Những trường hợp cần đổi giấy phép lái xe ngay nếu không sẽ bị phạt nặng

Những trường hợp cần đổi giấy phép lái xe ngay nếu không sẽ bị phạt nặng

Từ ngày 15/10/2023, những người có giấy phép lái xe hạng B2 hoặc A4 cấp từ ngày 15/10/2013 trở về trước sẽ phải đổi giấy phép mới theo quy định nếu không có thể bị phạt tới 12 triệu đồng.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2023, nếu không sẽ bị phạt

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2023, nếu không sẽ bị phạt

Luật Giao thông đường bộ 2008 và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT nêu rõ 9 trường hợp bắt buộc phải đổi bằng lái xe ô tô trong năm nay.

Tăng mức phí thi sát hạch lái xe ô tô, xe máy từ 1/8/2023

Tăng mức phí thi sát hạch lái xe ô tô, xe máy từ 1/8/2023

Mức phí thi sát hạch lái xe sẽ tăng từ ngày 01/8/2023 khi thông tư 37/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực. Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.