Hỗ trợ phụ nữ địa phương phát triển kinh tế gia đình

Như Phương
01/11/2022 - 09:09
Hỗ trợ phụ nữ địa phương phát triển kinh tế gia đình

Các sản phẩm thổ cẩm của HTX vừa giữ được nét truyền thống vừa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại

Từ chỗ bỏ nghề dệt đến làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân, hoặc đi làm ăn xa, bởi thu nhập từ nghề không bảo đảm, nhiều chị em phụ nữ xã xã Chiềng Châu, huyện Mai châu, tỉnh Hòa Bình đã học tập để phát triển kinh tế gia đình, tự tin hơn trong cuộc sống, góp phần bảo tồn và lưu giữ truyền thống văn hóa dân tộc.

Khác xa so với tưởng tượng của những du khách đến tham quan, hợp tác xã Dệt thổ cẩm và Dịch vụ du lịch Chiềng Châu gây ấn tượng không chỉ bởi diện tích rộng rãi mà còn được đầu tư cơ sở vật chất khá khang trang, hiện đại. Đây là mái nhà chung mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều chị em trong xã.

Với diện tích gần 300m2, hợp tác xã đã xây dựng 02 nhà xưởng Dệt vải và May sản phẩm với 40 khung dệt, 25 máy may công nghiệp và các máy móc thiết bị phục vụ cho công tác hoàn thiện sản phẩm và hơn 60 nhân công đang làm việc tại chỗ, trong đó có 21 chị là công nhân chính thức và hơn 40 chị là công nhân bán thời gian đang làm việc chăm chỉ và cẩn thận.

Hỗ trợ phụ nữ địa phương phát triển kinh tế gia đình - Ảnh 1.

Các sản phẩm thổ cẩm của HTX vừa giữ được nét truyền thống vừa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại

Khôi phục và mang hơi thở hiện đại vào nghề truyền thống

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm - xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, ngay từ bé chị Oanh đã được bà và mẹ hướng dẫn thêu dệt thổ cẩm, chị cảm thấy yêu những họa tiết trên váy, áo của người phụ nữ Thái cũng từ đó chị gắn bó với nghề.

Chị Vì Thị Oanh chia sẻ: Xã hội ngày càng phát triển, tôi nhận thấy nghề thêu, dệt thổ cẩm tại địa phương ngày càng mai một, phụ nữ Thái không còn nhiều người trực tiếp thêu dệt nữa. Trước đây, chị em trong xã đã gần như bỏ nghề dệt đến làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân, hoặc đi làm ăn xa, bởi thu nhập từ nghề không bảo đảm. Những chị em vẫn duy trì nghề dệt gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra sản phẩm, đổi mới kỹ thuật, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhìn thấy thực trạng như vậy, tôi cảm thấy tiếc nuối với nghề và luôn quyết tâm khôi phục, phát triển nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Thái. Được sự động viên, ủng hộ của chính quyền huyện, xã, năm 2013 tôi đã kêu gọi thành viên cùng tham gia đóng góp, huy động nguồn lực thành lập Hợp tác xã (HTX) với số vốn ban đầu là 500 triệu đồng.

Ban đầu, các sản phẩm của HTX được làm thủ công hoàn toàn, tỷ mỉ trong từng công đoạn. Tuy nhiên, để bắt nhịp nhu cầu thị trường, HTX đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà trưng bày và trang bị hàng chục máy khâu chạy bằng điện, máy vắt sổ cũng như các khung dệt nhằm hỗ trợ sản xuất.

Hỗ trợ phụ nữ địa phương phát triển kinh tế gia đình - Ảnh 2.

Chị Vì Thị Oanh khôi phục, phát triển nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Thái

Năm 2021 chị Vì Thị Oanh tham gia cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Phụ nữ Hòa Bình" lần thứ II do Hội LHPN tỉnh Hòa Bình tổ chức. Mục đích của chị là học hỏi, tìm hướng đi mới cho sản phẩm của quê hương. Chị đã tham gia cuộc thi với ý tưởng "Thiết kế hiện đại trên nền hoa văn thổ cẩm dân tộc Thái Mai Châu" và xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi. 

Cũng từ cuộc thi, chị đã có nhiều ý tưởng phát triển hợp tác xã trong thời gian tới, đó là việc gắn liền nghề truyền thống của HTX với phát triển du lịch homestay và du lịch trải nghiệp giáo dục cho các em học sinh muốn tham quan và học dệt thổ cẩm để bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của địa phương.

Mang đến thu nhập ổn định cho chị em

Nhờ đầu tư, cải tiến quy trình sản xuất, sản phẩm của HTX làm ra đa dạng hơn về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng được nhu cầu của thi trường hiện đại. Thị trường chủ yếu của HTX là làm theo đơn đặt hàng của các đơn vị ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và khách quốc tế. Hiện nay, một số công ty tại Pháp đặt hàng HTX thường xuyên. Đó là động lực để HTX mở rộng và tạo thêm công ăn, việc làm, mang lại thu nhập cho các chị em trong HTX.

Hỗ trợ phụ nữ địa phương phát triển kinh tế gia đình - Ảnh 3.

Cac thành viên trong HTX yên tâm làm việc, chăm lo gia đình vừa có thể phát triển kinh tế, tự tin hơn trong cuộc sống.

Cùng với sự phát triển của HTX, thu nhập của chị em đang làm việc cho hợp tác xã tăng lên từ 2 đến 3 triệu đồng /tháng.

Thu nhập của công nhân chính thức trong HTX dao động khoảng 6 triệu đồng/ tháng. Còn với các chị em làm việc bán thời gian, HTX đã giúp họ có thêm thu nhập từ 2-4 triệu đồng/ tháng. Khoản thu nhập này giúp họ vừa yên tâm làm việc, chăm lo gia đình vừa có thể phát triển kinh tế, tự tin hơn trong cuộc sống.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Mai Châu Hà Thị Huân chia sẻ: Với mong muốn gìn giữ nghề truyền thống của đồng bào Thái, HTX của chị Vì Thị Oanh đã tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ địa phương, mang lại diện mạo mới cho xã Chiềng Châu. Chị là tấm gương tiêu biểu điển hình cho chị em phụ nữ trong xã học tập để phát triển kinh tế gia đình, tự tin hơn trong cuộc sống, góp phần vào bảo tồn và lưu giữ truyền thống văn hóa gắn với phát triển kinh tế địa phương. 


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm