Kỹ thuật mới hứa hẹn trong điều trị vô sinh

Mai Nguyễn (Tổng hợp)
27/03/2024 - 11:07
Kỹ thuật mới hứa hẹn trong điều trị vô sinh
Công nghệ này đang được nghiên cứu trên trứng người và phôi giai đoạn đầu nhưng sẽ phải mất vài năm nữa nó mới sẵn sàng để sử dụng lâm sàng.

Đại học Y khoa Oregon, Mỹ (OHSU), vừa thực hiện thành công nghiên cứu, biến đổi tế bào da thành trứng để sử dụng tạo ra phôi khỏe mạnh, mở ra triển vọng điều trị vô sinh trong tương lai. Phôi khỏe mạnh được tạo ra từ mô hình tạo giao tử chuột trong ống nghiệm (IV). Công nghệ này đang được nghiên cứu trên trứng người và phôi giai đoạn đầu nhưng sẽ phải mất vài năm nữa nó mới sẵn sàng để sử dụng lâm sàng. 

Mặc dù chưa được phát triển nhưng nó có thể mang lại nhiều điều bất ngờ cho con người trong tương lai. Thành tựu này còn hỗ trợ những phụ nữ được làm mẹ ở tuổi cao, những cá nhân không thể tạo ra trứng sống do điều trị ung thư trước đó, thậm chí cả các cặp đồng giới mong muốn có con bằng quan hệ di truyền trong tương lai gần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm