Những “đại sứ đọc xanh, sống xanh”

Hoàng Duy
19/12/2023 - 11:36
Những “đại sứ đọc xanh, sống xanh”

Chị Bùi Thị Thủy (bìa trái) trong chuỗi hành động tặng sách, nhặt rác tại trường học ở thôn Kẹp B, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Với tình yêu dành cho môi trường sống, những bạn trẻ của Green & Book Ambassadors (GBA) đã phát động hàng trăm chương trình “Thử thách nhặt rác hàng ngày” thu hút nhiều tình nguyện viên tham gia.

Câu chuyện được bắt đầu khi năm 2016, chị Bùi Thị Thủy, hiện là Giám đốc của GBA, đạp xe dọc Việt Nam để thực hiện công việc của riêng mình. Chị Thủy đã đạp xe trong 70 ngày và làm việc liên tục dọc 2.500km theo sườn tuyến đường cao tốc Hà Nội đến Cà Mau, tại khoảng 25 tỉnh, thành phố. Mỗi ngày, chị đạp xe khoảng 50-80km. Tại mỗi điểm dừng chân, chị Thủy dừng lại để nhặt rác, chia sẻ tình yêu sách, lắng nghe câu chuyện cuộc sống, tinh thần khởi nghiệp với các câu lạc bộ, trường học, đoàn thanh niên, các tổ chức, chuyên gia và các cá nhân. 

"Chuyến xe đạp của mình hoàn thành vào đúng ngày đầu tiên của năm 2017 để rồi sau đó, những nỗ lực ấy cứ tiếp tục không ngừng", chị Thủy nói.

GBA được thành lập bởi khát vọng làm sạch môi trường sống của chị Thủy. Ban đầu, dự án chỉ có một thành viên là chị Thủy. Hiện nay, đội ngũ quản lý đã tăng lên 3 thành viên và số lượng tình nguyện viên tham gia mỗi sự kiện từ 5 đến 100 người, tùy theo quy mô. Green & Book Ambassadors có 3 dự án chính, đó là: "Thử thách nhặt rác hàng ngày"; Chương trình "Đọc xanh - sống xanh"; Tái chế rác thải thông qua nông trại hữu cơ GBA Nature và các ý tưởng liên quan đến sản phẩm xanh, bền vững, khởi nghiệp sáng tạo.

Những “đại sứ đọc xanh, sống xanh”
- Ảnh 1.

Chị Bùi Thị Thủy (thứ 3 từ phải sang) và các em học sinh Trường Tiểu học Hạ Trạch (Quảng Bình) trong chuỗi chương trình của mình

Chia sẻ về các hoạt động môi trường, chị Thủy cho biết, thử thách nhặt rác hàng ngày là một món quà cho môi trường sống. Đó là hành động nhỏ nhưng thực tế và diễn ra liên tục, thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia. Nhặt rác tại nơi mình sinh ra, lớn lên hoặc nơi mình đang làm việc, học tập sẽ khiến cho cộng đồng có thêm động lực khi chứng kiến sự thay đổi của nơi ấy. "Bạn có tưởng tượng được rằng, nếu mỗi người chúng ta cùng tham gia một ngày nào đó trong năm thì trong 365 ngày, kết quả là sẽ nhặt được một lượng lớn rác. Thử thách nhặt rác hàng ngày không chỉ là nhặt rác đơn thuần, đó còn là nỗ lực nâng cao nhận thức thông qua giáo dục", chị Thủy nói.

Đối với chương trình "Đọc xanh - sống xanh", GBA đã tạo nên những "cây sách" miễn phí đặt tại các khu dân cư, trường học, trại trẻ mồ côi hoặc những nơi cần tiếp cận nhiều hơn với sách. "Chúng tôi làm cây sách như một món quà, truyền cảm hứng chia sẻ sách và tình yêu với môi trường, giúp các em nhỏ có ước mơ, nâng niu tâm hồn, hành động vì một hành tinh xanh", chị Thủy cho biết.

Từ đầu năm 2023 đến nay, GBA đã có 20 hoạt động môi trường, làm sạch những nơi vứt rác và sản phẩm nhựa bừa bãi. Bên cạnh đó, chương trình "đọc xanh - sống xanh" tại các trường học đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và học sinh về lối sống "xanh", bảo vệ môi trường. Về kế hoạch năm tới, chị Bùi Thị Thủy cho biết, GBA có dự định tổ chức 3 chương trình tại 5 trường tiểu học ở vùng cao; tổ chức vớt rác tại các sông đang bị ô nhiễm; nghiên cứu và phát triển sản phẩm "xanh", mô hình tái chế…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm