Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Trường Hùng
26/04/2024 - 15:31
Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Quân đội Pháp đã tập trung vũ khí hiện đại nhằm xây dựng Điện Biên Phủ trở thành “Tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương”, “một pháo đài bất khả xâm phạm”: Cụ thể: Xe tăng hạng nhẹ M24 Chaffee; Súng trọng liên 4 nòng; Khẩu pháo 105mm; khẩu pháo 155mm;...
Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 1.

Được sự hỗ trợ của Mỹ, quân đội Pháp mang tới Điện Biên Phủ 10 chiếc xe tăng hạng nhẹ M24 Chaffee. Đây là loại vũ khí từng được dùng nhiều trong Thế chiến thứ 2.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 2.

Trong ảnh, quân đội Pháp vừa không vận xe tăng M24 Chaffee đang từ Cát Bi (Hải Phòng) lên Điện Biên và lắp ráp ngay tại sân bay Mường Thanh.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 3.

M24 Chaffee nặng 18,4 tấn, có khả năng di chuyển với vận tốc 40 km/h trên các địa hình gồ ghề.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 4.

Nó được trang bị 1 pháo chính cỡ nòng 75 mm cùng một súng máy M2 Browning và 2 khẩu M1919 Browning. Trong chiến dịch, quân đội ta đã tiêu diệt 8 xe tăng và thu 2 chiếc nguyên vẹn.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 5.

Pháp đưa 25 khẩu pháp 105mm (M101, do Mỹ sản xuất) nhằm bảo vệ các cứ điểm ở Điện Biên Phủ. Trong ảnh là pháo 105mm thuộc trận địa pháo phân khu Trung tâm Tập đoàn cứ điểm.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 6.

Đây là loại pháo hạng nhẹ, dài 5,94 m với nòng dài 2,31 m, bắn loại đạn 105x372R. Vận tốc đạn rời nòng đạt 472 m, tầm bắn 11,2km, tốc độ bắn từ 3-10 phút/lần.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 7.

Pháo sở hữu bộ càng có thể xếp mở cơ động, thiết bị chống giật thủy lực, khóa nòng trượt theo phương ngang và cơ chế nạp đạn riêng biệt.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 8.

Với độ chính xác cao và hỏa lực mạnh, pháo chủ yếu được sử dụng để yểm trợ bộ binh tiến công.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 9.

Mỹ cũng viện trợ cho quân đội Pháp 4 khẩu pháo 155mm (M114). Đây là loại pháo hạng trung, pháo dài 7,3m với nòng dài 3,56m. Trong ảnh là pháo 155mm thuộc trận địa pháo phân khu Trung tâm Tập đoàn cứ điểm.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 10.

Tầm bắn tối đa đạt 14,6km, vận tốc đạn rời nòng lên tới 563 m/s, tốc độ bắn 4 lần/phút.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 11.

Pháo 155mm được quân đội Pháp sử dụng để tấn công yểm trợ trong các cuộc càn quét, bố trí tại cứ điểm gần khu vực tác chiến.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 12.

Đầu đạn 155mm do Mỹ sản xuất, viện trợ cho Pháp, sử dụng ở chiến trường Điện Biên Phủ.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 13.

Súng trọng liên 4 nòng, bảo vệ sở chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị thủ pháo của bộ độ ta tiêu diệt hồi 16 giờ, ngày 7/5/1954, hiện nằm cạnh cầu Mường Thanh.

Những vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp sử dụng ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ- Ảnh 14.

Như vậy, dù sử dụng nhiều vũ khí, trang thiết bị hiện đại, lực lượng hùng hậu, nhưng quân đội Pháp vẫn không thoát khỏi cảnh thảm bại. Và với chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ, quân dân ta đã đập tan hoàn toàn kế hoạch xâm lược của quân đội Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm