Phụ nữ Quân đội: Xác định 2 khâu đột phá trong 5 năm tới

Khánh Linh
13/12/2021 - 19:40
Phụ nữ Quân đội: Xác định 2 khâu đột phá trong 5 năm tới

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Chiều 13/12, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021-2026) đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội đề ra.

Đại hội nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào "Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy TW về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, vận động cán bộ, hội viên rèn luyện, phấn đấu hướng tới xây dựng người phụ nữ Quân đội thời kỳ mới "Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái", hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo động lực thực hiện thắng lợi chỉ tiêu của phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, là tiêu chuẩn cơ bản đánh giá kết quả công tác phụ nữ ở từng cấp.

Đại hội nhất trí thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, 3 nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 5 năm tới (2021-2026), tập trung vào 2 khâu đột phá: Một là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ. Hai là, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, phấn đấu tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực phù hợp.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và nhất trí thông qua báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội; đồng thời phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia các ý kiến có chất lượng vào dự thảo Báo cáo Chính trị và Điều lệ sửa đổi của Hội LHPN Việt Nam trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đã lựa chọn, bầu 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 90 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân tham gia Đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phụ nữ Quân đội: Xác định 2 khâu đột phá trong 5 năm tới - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ra mắt Đại hội. Ảnh: QĐND

Phát biểu bế mạc đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và ý thức trách nhiệm cao, với tinh thần "Đoàn kết-Trí tuệ-Bản lĩnh-Dân chủ-Phát triển", Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII đã hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Các văn kiện được thảo luận và thông qua tại đại hội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của phụ nữ toàn quân trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Thành công của đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội. Tổ chức phụ nữ các cấp và cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân cần chủ động nắm bắt thuận lợi, khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác; tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò phụ nữ Quân đội. Ngay sau Đại hội, Tổng cục Chính trị sẽ có kế hoạch quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2021-2026) đã được đại hội thông qua. Trước mắt, mỗi đồng chí đại biểu khi về đơn vị cần kịp thời thông báo kết quả của Đại hội để cán bộ, hội viên nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mà Đại hội đã thông qua. 

Đại hội kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng cống hiến trên những lĩnh vực công tác; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đại hội đề ra, quyết tâm đưa chương trình hành động đi vào cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm