Quảng Ngãi: Sôi nổi Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2024

Tin, ảnh: Hiền Thu
05/03/2024 - 16:35
Quảng Ngãi: Sôi nổi Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2024

Cán bộ, hội viên, phụ nữ trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại Phiên chợ "Hương vị quê"

Sáng 5/3, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình Ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh với 2 hoạt động Phiên chợ “Hương vị quê” và Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh” năm 2024.

Chương trình được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Với hoạt động Phiên chợ "Hương vị quê", cán bộ, hội viên, phụ nữ của 13 huyện, thị xã, thành phố, 3 đơn vị trực thuộc và Câu lạc bộ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh đã tham gia trưng bày, giới thiệu 15 gian hàng với hàng trăm sản phẩm tiêu biểu từ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống...

Quảng Ngãi: Sôi nổi Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2024- Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp

Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tổng kết và trao giải cho các ý tưởng, dự án tiêu biểu từ Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh" năm 2024. Từ 41 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, Ban tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 8 dự án, ý tưởng xuất sắc, tiêu biểu của 8 hội viên phụ nữ để trao giải.

Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã biểu dương, trao giải Nhất cho dự án Sản phẩm tẩy rửa từ chanh tươi của chị Lý Phan Đoan Trang, ở xã Nghĩa Dõng (TP. Quảng Ngãi); giải Nhì cho dự án làm trà hoa cúc Tiến Vua của chị Trần Thị Thanh Hà, ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) và mô hình trồng lúa theo hướng nâng cao giá trị, giảm thiểu tác động môi trường và chế biến đáp ứng nhu cầu thị trường của chị Nguyễn Thị Mai Ly, ở xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh).

Quảng Ngãi: Sôi nổi Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2024- Ảnh 2.

Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp

Giải Ba cho dự án Hoạt động trải nghiệm đáng nhớ bàu Cá Cái- bãi Nhất" của chị Phùng Thị Kim Loan, ở xã Bình Thuận (Bình Sơn) và sản phẩm Dầu gội bồ kết thảo dược Boboon của chị Trần Thị Ngọc Cẩm, xã Đức Nhuận (Mộ Đức); giải Khuyến khích cho dự án Bánh tráng nhúng mè đen, hiệu "Hai cô gái" của chị Nguyễn Thị Thuỳ Dung, ở xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa), dự án Nước rửa chén chè xanh và sả của chị Phạm Thị Như Ý, ở xã Long Mai (Minh Long) và dự án Chế biến và tiêu thụ chả cá mối của chị Đỗ Thị Thành ở xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi). Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các dự án này để tiếp tục tham dự cuộc thi khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Quảng Ngãi: Sôi nổi Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2024- Ảnh 3.

Trao giải cho 8 dự án, ý tưởng xuất sắc, tiêu biểu của hội viên phụ nữ

Chương trình Ngày phụ nữ khởi nghiệp là hoạt động lớn của hội, là dịp để chị em, hội viên kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu và bán các sản phẩm. Đồng thời, mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn, thu hút nhà đầu tư, mở rộng thị trường để phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua chương trình, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp, tinh thần lao động sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ và nỗ lực hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh, tạo ra những sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu của địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm