Sập bẫy ưu đãi "khủng" trong tháng khuyến mại

Vân Anh
18/07/2020 - 19:31
Sập bẫy ưu đãi "khủng" trong tháng khuyến mại

Ham ưu đãi "khủng", giảm giá đặc biệt, nhiều người đã bị lừa đảo, mất tiền khi mua sắm trên chợ mạng. Ảnh minh họa

Ham mua hàng khuyến mại giảm giá, nhiều người đã bị sập bẫy ưu đãi "khủng" - mất tiền khi mua sắm trên chợ mạng.

Đặt hàng online là hình thức mua sắm được nhiều chị em lựa chọn trong thời gian gần đây, bởi tính tiện lợi và nhiều khuyến mại hơn so với hàng hóa bán tại các trung tâm thương mại. Trên Facebook, Zalo có thể dễ dàng bắt mua sắm nhiều sản phẩm, hàng hóa với mức giảm giá khủng. Bên cạnh những người bán hàng chân chính, đây cũng là mảnh đất màu mỡ để những chiêu lừa đảo phát triển.

Hình thức lừa đảo không chỉ dừng ở việc giao hàng hóa có mẫu mã, chất lượng không đúng như quảng cáo, mà còn tinh vi hơn, khiến nhiều chị em mắc bẫy.

Trường hợp của chị Hoàng Quyên (Q. Hà Đông) là một ví dụ. Có nhu cầu mua máy sấy tóc tạo kiểu, chị Quyên thấy tài khoản Thảo Trần trên Zalo xả hàng máy Philips giảm giá hơn 70%, chỉ còn 300.000 đồng. Người bán rất thân thiện, tư vấn rất tận tình. Với lý do hàng khuyến mại, bên bán yêu cầu chị Quyên phải thanh toán trước 100% giá tiền.

Sập bẫy ưu đãi khủng trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020  - Ảnh 1.

Chiếc máy sấy tóc tạo kiểu chị Hoàng Quyên đặt mua giá khuyến mại còn 300.000 đồng, trong khi giá thị trường bán là 1.100.000 đồng.

Thấy giá hời, chị Quyên quyết định mua và chuyển tiền theo hình thức nạp thẻ cào điện thoại theo hướng dẫn của người bán. 2 tuần sau vẫn chưa nhận được hàng, chị Quyên liên hệ với số điện thoại, số Zalo của người bán thì phát hiện mình đã bị chặn số, không thể gửi tin nhắn, không tương tác, liên hệ được với người bán.

Đây là một hình thức lừa đảo mới xuất hiện, nhưng đã lừa được nhiều chị em mua sắm online, thích mua hàng giảm giá. Người bán hàng thường đưa ra những sản phẩm "hot", chất lượng, mẫu mã đẹp, được bán với mức giá rất mềm và yêu cầu thanh toán trước 50%, 70%, có khi lên tới 100% giá trị đơn hàng.

Sập bẫy ưu đãi khủng trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020  - Ảnh 2.

Những sản phẩm khyến mại khủng thường là hàng "hot", mẫu mã đẹp, giá giảm nhiều để thu hút người tiêu dùng mua sắm.

Khi phát hiện bị lừa, phương án giải quyết chị em lựa chọn thường là đăng cảnh báo lên mạng xã hội để người khác khỏi mắc bẫy và ngậm ngùi chịu mất tiền vì không tìm được tung tích người bán và số tiền thiệt hại cũng không quá lớn.

Trong thời điểm các chương trình giảm giá đang được khuyến khích để kích cầu tiêu dùng, lợi dụng tâm lý thích mua hàng giảm giá, hình thức lừa đảo này càng bùng nổ. Ngoài việc mua hàng của những người bán quen thuộc, có uy tín, bạn nên tìm hiểu kỹ các trang bán hàng online để tránh bị lừa tiền khi mua sắm.

Bạn nên cân nhắc khi mua hàng tại các trang online có những dấu hiệu sau:

- Liên tục chạy quảng cáo bằng nhiều tài khoản khác nhau, với mức giá khuyến mại lớn.

- Không hiển thị bình luận, đánh giá, tương tác của người mua hàng trong các bài viết.

- Trang bán hàng, nick bán hàng mới hoạt động hoặc lịch sử hoạt động chỉ được cập nhật trong thời gian khuyến mại. Những trang bán hàng uy tín thường có lịch sử hoạt động thường xuyên, cập nhật đầy đủ thông tin.

- Trên trang bán hàng, nick bán hàng không có hình ảnh thật, video clip thật của sản phẩm. Người bán không cung cấp được hình ảnh, video khi bạn yêu cầu.

- Trên trang không để địa chỉ, số điện thoại để người mua liên hệ, đến xem và mua hàng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm