Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Tập trung điều tra, xác định nguyên nhân

Đình Hưng
07/09/2022 - 17:52
Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Tập trung điều tra, xác định nguyên nhân

Lực lượng chức năng thực hiện cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin mới nhất, số nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke trên địa bàn TP. Thuận An (Bình Dương) là 14 người. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu công an tỉnh tập trung điều tra, xác định nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy.

Chiều 7/9, lực lượng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường cho biết đã đưa tổng cộng 14 thi thể ra khỏi quán karaoke An Phú, phường An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương). Các thi thể hiện vẫn chưa xác định được rõ danh tính, đang trong quá trình xác minh.

Một số phòng karaoke vẫn chưa thể tiếp cận vì sức nóng của vụ cháy, do vậy không loại trừ khả năng còn có thêm nạn nhân. Số người bị thương hiện đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được tiếp tục thực hiện.

Bước đầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người bị nạn và gia đình. Mức hỗ trợ với mỗi người tử vong là 30 triệu đồng, với người bị thương là 5 triệu đồng/người.

Trước đó, vào khoảng 20h15 ngày 6/9 đám cháy bùng phát tại quán karaoke An Phú, số 166C, khu phố 1A (phường An Phú, TP.Thuận An). Khi ngọn lửa bùng lên, một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập nhưng bất thành.

Cơ sở karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng gồm có 3 tầng với khoảng 30 phòng hát. Lửa bén vào đệm mút cách âm, gỗ nội thất của tòa nhà nên bùng cháy dữ dội, bịt kín lối thoát hiểm. Nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất dẫn đến bị thương và được cấp cứu ngay sau đó.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, thường trú phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, chỗ ở hiện tại: TP.Thủ Đức, TPHCM) làm chủ, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương: Tập trung điều tra, xác định nguyên nhân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke TP Thuận An (Bình Dương)

Chấn chỉnh công tác phòng, chống cháy nổ

Chiều 7/9, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký văn bản về việc phối hợp xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Công an tỉnh tập trung điều tra, xác định nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); khẩn trương xác minh nhân thân của người bị nạn; trên cơ sở đó phối hợp với UBND TP.Thuận An và các đơn vị chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Công an tỉnh chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ; tập trung hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Các ngành chức năng kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường... kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp với các ngành liên quan đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Bình Dương kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh công tác phòng, chống cháy, nổ tại các cơ sở có nguy cơ cao trên địa bàn.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm