Xây dựng xóm đạo sáng - xanh - sạch - đẹp - bình an

N.Minh
08/11/2023 - 08:18
Với mô hình “Xóm đạo sáng - xanh - sạch - đẹp - bình an”, bà con giáo dân xóm Phúc Mới (thôn Nam Tượng 3, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã thực hiện nếp sống văn minh trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Nhơn Lê Vũ Vân Kiều đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về mô hình này:

Xã Nhơn Tân là 1 trong 2 đơn vị của thị xã An Nhơn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đặt hàng gắn xây dựng các mô hình "Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường" của UBND thị xã cho các cấp Hội LHPN thị xã tham gia xây dựng nông thôn nâng cao; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện phong trào thi đua xây dựng mô hình "Dân vận khéo", Hội LHPN thị xã An Nhơn đã chủ trì, phối hợp Đảng ủy, UBND, Hội LHPN xã Nhơn Tân và Nhà thờ Cù Lâm triển khai xây dựng và ra mắt mô hình "Xóm đạo sáng - xanh - sạch - đẹp - bình an" tại xóm Phúc Mới, thôn Nam Tượng 3, vào tháng 8/2023.

Xã Nhơn Tân (Bình Định): Xóm đạo sáng - xanh - sạch - đẹp - bình an - Ảnh 1.

Bà con xóm đạo xã Nhơn Tân được tuyên truyền, vận động tham gia mô hình "Xóm đạo sáng - xanh - sạch - đẹp - bình an"

Mô hình hoạt động dưới sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cấp ủy chỉ đạo, quản lý nhà nước của chính quyền và chủ trì, phối hợp vận động, tuyên truyền của Hội LHPN, mặt trận, đoàn thể xã, 53 thôn và Linh mục Nhà thờ Cù Lâm. Mục đích nhằm vận động hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân thực hiện đoàn kết lương giáo, chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng việc làm thiết thực; xây dựng cảnh quang môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, bình an ở khu dân cư.

Mô hình được xây dựng với 125 hộ gia đình, trong đó có 81 hội viên, phụ nữ, 101 hộ bà con giáo dân (60 hội viên, phụ nữ là tín đồ Nhà thờ Cù Lâm). 100% hộ dân đăng ký tham gia thu gom rác thải. Các bà con giáo dân thực hiện nếp sống văn minh trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

Bà con chung tay xây dựng tuyến đường cây xanh

Mô hình ra mắt vào ngày 10/8/2023. Đến nay, kết quả thực hiện các tiêu chí như sau:

Tiêu chí sáng:100% hộ dân trên tuyến đường được UBND xã lắp đặt hệ thống điện đường và một số hộ dân có bắt bóng điện thắp sáng trong sân/trước ngõ nhà mình.

Tiêu chí xanh: Hội LHPN thị xã, UBND xã và Nhà thờ Cù Lâm cùng bà con nhân dân chung tay xây dựng tuyến đường cây xanh, cây hoa từ trục chính vào nhà thờ. Hiện có 20 cây hoa ban Hà Nội, 200 cây cau ta, 25 cây hoa giấy và 100 cây hoa hoàng anh, hoa mỏ két và các loại hoa khác được bà con chăm sóc tươi tốt.

Tiêu chí sạch: 100% hộ dân trong xóm đã đăng ký thu gom rác thải và nộp phí rác thải đầy đủ, đúng thời gian quy định; thực hiện đặt, để và tập kết rác đúng địa điểm quy định. Ra mắt mô hình phân loại rác thải tại hộ/125 thành viên (Hội LHPN thị xã hỗ trợ 152 thùng nhựa, 1 thùng ủ rác hữu cơ bằng men vi sinh; Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 100 thùng nhựa, 50 sọt rác). 100% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Tiêu chí đẹp: Hội LHPN thị xã hỗ trợ 126 lá cờ Tổ quốc cho 125 hộ dân và nhà thờ; UBND xã trao tặng 50 cán cờ để thực hiện treo cờ đồng bộ trong dịp Lễ, Tết.

Tiêu chí bình an: 100% hộ gia đình đã thực hiện biết số điện thoại của hộ liền kế; tuyên truyền hộ dân nâng cao cảnh giác, nắm bắt thông tin tố giác tội phạm, góp phần xây dựng xóm làng bình yên.

Mô hình được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thiện và duy trì các tiêu chí đã đề ra.

- Xin chị cho biết, việc vận động bà con tham gia mô hình có gặp khó khăn?

Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Nhơn: Khó khăn nhất ở đây là thực hiện tiêu chí môi trường. Vẫn còn một số hộ dân chăn nuôi bò gây ô nhiễm môi trường. Từ trước tới nay, bà con vẫn duy trì thói quen là để rác thải sinh hoạt hàng ngày vào một thùng chứa, đợi xe dịch vụ đô thị thu gom theo lịch. Chúng tôi đã dành thời gian tuyên truyền, vận động bà con phân loại rác thải, ủ rác hữu cơ tạo thành phân bón bằng men vi sinh.

Xã Nhơn Tân (Bình Định): Xóm đạo sáng - xanh - sạch - đẹp - bình an - Ảnh 3.

Thay đổi thói quen thu gom rác của bà con

Lần đầu, bà con tiếp cận với kỹ thuật nhân giống men vi sinh và thực hiện quy trình ủ rác hữu cơ nên còn bỡ ngỡ (hiện đang thực hiện điểm 1 thùng chung cho các hộ ở tuyến đường trước nhà thờ). Thời gian tới, sẽ nhân rộng 1 hộ 1 thùng để thực hiện phân loại và xử lý, ủ rác hữu cơ bằng men vi sinh tại hộ gia đình. Yêu cầu đặt ra là cần có thời gian, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn theo kiểu "mưa dầm thấm lâu". Tổ vận động "đến từng ngõ, gõ từng nhà" hướng dẫn, xem bà con làm đảm bảo không để tiếp tục hướng dẫn?

-Trong 5 tiêu chí, tiêu chí nào là khó thực hiện nhất, thưa chị?

Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Nhơn: Tiêu chí khó nhất là tiêu chí sạch, với các nội dung cần tập trung vận động thực hiện, gồm:

- Vận động 100% hộ dân trong xóm đăng ký thu gom rác thải và nộp phí rác thải đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- Vân động 100% hộ dân trong xóm quét dọn trước ngõ nhà mình; thực hiện đặt, để và tập kết rác đúng thời gian và địa điểm quy định.

Xã Nhơn Tân (Bình Định): Xóm đạo sáng - xanh - sạch - đẹp - bình an - Ảnh 4.

Cùng bà con chăm sóc cây hoa tại tuyến đường cây xanh của xã Nhơn Tân

- Vận động 100% hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại hộ, đi chợ cùng giỏ xách, hạn chế sử dụng túi ni lông,

- Vận động 100% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Trong đó, việc vận động 100% hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại hộ, đi chợ cùng giỏ xách, hạn chế sử dụng túi ni lông, là khó nhất. Cũng do thói quen lâu nay của bà con. Họ chưa có thói quen phân loại rác thải, đa phần người dân sử dụng túi nilông khi đi chợ vì sự tiện lợi.

- Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm triển khai tốt mô hình mới ở xóm đạo là gì?

Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Nhơn: Ngoài được sự chỉ đạo, ủng hộ từ các cấp, chính quyền, Hội LHPN thị xã An Nhơn đã chung tay cùng linh mục Nhà thờ Cù Lâm để xác định tiêu chí của mô hình, hướng dẫn cụ thể các bước xây dựng mô hình… Chúng tôi thực hiện cẩn thận, kỹ càng từng khâu một, từ khảo sát thực tế các tiêu chí, xác định các phần việc cần phải làm của từng tiêu chí, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa UBND và Hội LHPN xã; tranh thủ các nguồn kinh phí thực hiện mô hình…

Khi thực hiện các tiêu chí của mô hình, nhờ có sự phối hợp với Linh mục nhà thờ, việc tuyên truyền, vận động, thường xuyên nhắc nhở bà con giáo dân thực hiện các tiêu chí cùng thuận lợi và dễ dàng hơn.

Xin trân trọng cảm ơn chị!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm