Xóm lồng đèn giấy kiếng hơn nửa thế kỷ giữa Sài Gòn

23/09/2017 - 16:25
Những chiếc lồng đèn giấy kiếng đủ màu sắc, hình dáng đang được người dân tại xóm đạo Phú Bình (Q.11) ráo riết hoàn tất chuẩn bị cho mùa trung thu.
img_4098.JPG
Càng gần đến rằm tháng 8, xóm làm lồng đèn tại giáo xứ Phú Bình luôn tấp nập người mua người bán. Nổi bật là những chiếc lồng đèn bằng giấy kiếng được những người thợ chăm chút tỉ mỉ sao cho sống động, rực rỡ nhất.
img_4121.JPG
Gia đình chị Ánh Loan đã làm lồng đèn hơn 40 năm và là một trong những nhà làm nghề lâu nhất tại giáo xứ Phú Bình. Mỗi ngày chị làm được 20-30 chiếc.
img_7221.JPG
Theo chị Loan những năm gần đây do có nhiều người làm dẫn đến việc giá cả cạnh tranh nên không ít gia đình đã bỏ nghề. Nhà chị vẫn còn duy trì việc làm hàng quanh năm do có sẵn mặt bằng.
img_7209.JPG
Để làm một chiếc đèn cần nhiều công đoạn công phu như phơi, chẻ tre, làm khung, dán giấy kiếng và trang trí sản phẩm. Một chiếc lồng đèn thông thường có giá từ 12.000 – 60.000đ.
img_4123.JPG
Nhà chị Thu năm nay làm hơn 2.000 chiếc đèn ngôi sao nên đã huy động hầu hết các thành viên trong gia đình.
img_7202.JPG
Lồng đèn cá chép
img_4111.JPGTheo anh Minh, chủ cơ sở lồng đèn cho biết, loại lồng
đèn cá chép bán chạy nhất dù dễ rách nhất, giá sỉ của chiếc lồng đèn xinh xắn này là 30.000đ, khi được bán trên thị trường sẽ hơn 50.000đ. Cũng theo anh Minh, đơn hàng nhiều nhất anh nhận được là 10.000 chiếc lồng đèn cá chép.
img_4113.JPG
Lồng đèn sau khi dán giấy được treo trên trần nhà chờ thợ vẽ trang trí.
img_7227.JPG
Dụng cụ “trang điểm” cho những chiếc đèn khá đơn giản, gồm vài cây cọ, màu nước, mút,…
img_4122.JPG
Lồng đèn sau khi hoàn tất được thương lái đến lấy đi phân phối. Người làm nghề tại xóm đạo Bình Phú luôn hy vọng những chiếc lồng đèn giấy kiếng sẽ dần thay thế hẳn chiếc lồng đèn nhựa “vô hồn” và luôn lấp lánh ước mơ của trẻ nhỏ vào dịp Tết Trung thu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm