Xử lý sao khi cháu chơi game ăn tiền?

Thanh Tâm
19/02/2022 - 19:30
Xử lý sao khi cháu chơi game ăn tiền?

Ảnh minh họa

Dạy một đứa trẻ tuổi teen thật không đơn giản. Nhiều lúc em cảm thấy "bó tay" khi nói chuyện với đứa cháu 13 tuổi của mình, nó có thái độ phản kháng, chống đối và có hành động ngược với những gì em nói...
Thanh Tâm thân mến!

Dạy một đứa trẻ tuổi teen thật không đơn giản. Nhiều lúc em cảm thấy "bó tay" khi nói chuyện với đứa cháu 13 tuổi của mình, nó có thái độ phản kháng, chống đối và có hành động ngược với những gì em nói. Quả thật, em không biết bắt đầu từ đâu để tới gần nó.

Phải giải thích sao với Thanh Tâm về trường hợp của cháu em. Nó đang là học sinh THCS, cái gì cũng thích phải xịn, phải là hàng hiệu trong khi gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Chỉ cần nhắc đến đồ hiệu, cháu thao thao bất tuyệt và khao khát có những đồ vật đó. Cháu có thái độ khinh thường các món đồ bình dân đang sử dụng. Em cảm thấy rất lo lắng, dù giải thích ra sao cháu vẫn khăng khăng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng.

Hiện tại, cháu đang sống cùng bố, còn em cháu sống cùng mẹ. Bố mẹ 2 đứa đã ly hôn, nên việc kết nối và dạy dỗ cháu gặp nhiều khó khăn. Mẹ cháu còn bận bán hàng và chăm lo cho đứa con mới 2 tuổi nên không có nhiều thời gian dành cho cháu. Bố cháu thì nóng tính, không nhẹ nhàng nói chuyện được bao giờ. Thậm chí, bố cháu còn văng tục, chửi bậy, nói cháu không ra sao. Mặt thằng bé lại lì ra và càng khó bảo. Là người nhà, em muốn giúp đỡ cháu nhưng càng nói chuyện, lại càng thấy "lực bất tòng tâm".

Cháu không cần biết đồ của ai, chỉ cần lạ lạ, hay hay, trong chớp mắt, cháu đã lấy đồ ấy cất đi. Em đã dạy cháu nhiều lần rằng: "Đồ của người khác thì không được lấy, như vậy sẽ bị gọi là ăn trộm, ăn cắp". Cháu vâng vâng dạ dạ, lần sau lại tiếp tục lấy đồ của người khác. Hôm trước cháu về chơi, em có dẫn cháu đi hiệu sách mua đồ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy cháu lấy cái bút hình siêu nhân giấu trong túi áo, may mà em kịp phát hiện, không thì chị bán hàng rêu rao khắp nơi, tới tai ông bà, ông bà lại buồn.

Nhiều lúc em dặn dò cháu, phải chăm ngoan, cố gắng học để sau này còn có tương lai, có thể giúp đỡ bố mẹ, giúp em. Thay vì lắng nghe và tiếp thu thì cháu lại nói: "Cô là đồ dở hơi. Nói nhiều quá rồi đấy". Điều này khiến em cảm thấy rất buồn và bất lực. Em có phạt, đánh cháu một cái, thì cháu lại chống đối: "Cô đang làm gì thế, cô không có quyền đánh cháu!". Em cảm thấy bất lực, không biết phải hướng dẫn cháu thay đổi như thế nào.

Tuy nhiên, nhiều lúc em lại thấy, cháu cũng là người tình cảm. Bên ngoài thì tỏ ra gai góc, bất cần, hay cãi, khó bảo nhưng có những khi em buồn về công việc, chán nản việc gia đình, cháu ra an ủi, làm nhiều trò cho em vui. Cháu cũng biết nhường nhịn em. Có đồ ăn gì ngon, cũng biết để phần cho mẹ và em. Nên em thấy nếu biết cách dạy bảo, cháu sẽ thay đổi và trở thành một đứa trẻ ngoan.

Thanh Tâm ơi, chị có cách nào giúp em uốn nắn cháu, để cháu tập trung học hành, không đua đòi ăn chơi được không? Gần đây em thấy cháu có chơi với vài người bạn suốt ngày rủ nhau bắn "game ăn tiền". Em có dọa và mắng cháu mà thấy không ăn thua. Bố nó cũng đánh cho 1 trận mà hôm trước lại thấy mấy đứa lén lút rủ nhau ra ngoài. Em nghĩ là chúng lại rủ nhau chơi trò chơi ấy thôi, nhưng không biết phải trị tận gốc ra sao. Thanh Tâm có cách nào giúp em nhé.

                                                                                                   Thúy Hằng (Hà Nội)

Chào em!

Trẻ tuổi teen không còn là trẻ con mà cũng không hẳn là người lớn. Chúng có xu hướng muốn chứng tỏ bản thân và bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh khá nhiều. Việc bố mẹ li hôn có thể cũng ảnh hưởng đến tâm lý của cháu. Cháu luôn mong muốn được người khác quan tâm nhưng lại không biết cách bày tỏ chúng ra sao.

Cháu đang có những người bạn cùng chơi game ăn tiền, em có thể tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan. Việc chơi game trái phép trên mạng bị coi là đánh bạc trái phép. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi đánh bạc trái phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Em cũng tìm đọc thông tin liên quan đến "tín dụng đen"cho vay để chơi game và cái giá phải trả cho cháu đọc thêm. Cách cung cấp thông tin chủ động này có thể giúp cháu nhìn nhận mọi việc khách quan, từ đó dừng lại các hành vi của mình.

Bên cạnh đó, em nên khuyến khích cháu phát triển các thú vui tích cực của mình. Ví dụ hướng dẫn cháu làm các video giới thiệu sản phẩm, cách nhận biết hàng giả, hàng thật, cách dùng sản phẩm bền đẹp, cách khắc phục các lỗi hỏng hóc của sản phẩm… Như vậy cháu phải tìm hiểu nhiều thông tin, học nhiều kỹ năng, có thể giúp cháu sử dụng thời gian và kiến thức của mình tốt hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm