An Giang: Phật giáo Hòa Hảo triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng

30/06/2021 12:25
Đoàn Công tác Sở Nội vụ An Giang tặng lẵng hoa, quà chúc mừng Ban Đại diện và quà cho các vị là thành viên Ban Đại diện PGHH tỉnh

Đoàn Công tác Sở Nội vụ An Giang tặng lẵng hoa, quà chúc mừng Ban Đại diện và quà cho các vị là thành viên Ban Đại diện PGHH tỉnh

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang cùng các tín đồ đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện, xã hội, với tổng trị giá trên 48 tỷ đồng.


Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo (18/5 Kỷ Mão 1939 - 18/5 Tân Sửu 2021), mới đây, Đoàn Công tác Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh An Giang do ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh dẫn đầu, đã đến thăm và chúc mừng Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tỉnh An Giang tại Bửu Hòa tự, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 136 Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở, 14 chùa PGHH với 670.465 tín đồ (theo niên giám thống kê 2019). Thời gian qua, các Ban Trị sự cơ sở, các chức việc và bà con tín đồ PGHH đã thực hiện các hoạt động đạo sự đúng với Hiến chương của Giáo hội, pháp luật của Nhà nước và đúng theo đường hướng hành đạo "Vì đạo pháp, vì dân tộc"; tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tham gia hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch Covid - 19… Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá các hoạt động từ thiện, xã hội trên là hơn 48 tỷ đồng.

An Giang: Phật giáo Hòa Hảo triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng - Ảnh 1.

Đại diện Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang trao gạo cho người nghèo

Trong các hoạt động an sinh xã hội, PGHH An Giang chú trọng xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội PGHH Hòa Hảo xã Mỹ Hiệp đã tổ chức bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. 

Mỗi căn nhà được trao có tổng diện tích 40m vuông, với kết cấu mái tôn, vách tôn, khung sắt mạ kẽm, nền lát gạch men. Tổng trị giá 2 căn nhà khoảng 100.000.000đ, do Ban Trị sự Giáo hội PGHH xã Mỹ Hiệp và bà con tín đồ địa phương đóng góp. Bên cạnh đó, tại buổi lễ bàn giao nhà, các mạnh thường quân cũng đã trao tặng mỗi hộ 1 chiếc quạt máy trị giá 250.000đ/chiếc.

Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện truyền thống tốt đẹp "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam nói chung và truyền thống "Sống tốt đời, đẹp đạo" theo đường hướng hành đạo "Vì đạo pháp, vì dân tộc" của tôn giáo PGHH nói riêng, tạo điều kiện để hộ nghèo có chỗ "an cư, lạc nghiệp" có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Phú, các hoạt động vì cộng đồng của PGHH và tín đồ ở An Giang rất đáng ghi nhận. Ông Phú mong muốn thời gian tới, Ban Đại diện PGHH tỉnh tiếp tục nêu cao tình thần đoàn kết nội bộ; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn Ban Trị sự cơ sở, chức việc, bà con tín đồ thực hiện các chương trình đạo sự theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Hiến chương Giáo hội; thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành năng. Đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa công tác xã hội từ thiện, tinh thần yêu nước, chăm lo cho người nghèo, đoàn kết gắn bó với cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày thêm văn minh, giàu đẹp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn