Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc để "hút" khách du lịch

Bản sắc văn hoá các dân tộc được bảo tồn, phát huy- trở thành điểm nhấn thu hút du khách

Bản sắc văn hoá các dân tộc được bảo tồn, phát huy- trở thành điểm nhấn thu hút du khách

Đến với mảnh đất Na Hang (Tuyên Quang), du khách có thể lựa chọn nhiều địa điểm để ghé thăm và trải nghiệm từ phong cảnh hùng vĩ, nên thơ, đến các bản sắc văn hoá đặc sắc của 12 dân tộc như: Tày, Nùng, H’mông, Dao, Pà Thẻn...

Những năm gần đây, Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Tuyên Quang đã tổ chức các lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc như: Lễ hội Lồng tông, lễ hội giã cốm (tăm khảu mảu) của người Tày, Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn; Lễ cấp sắc của đồng bào Dao; các làn điệu dân ca, dân vũ được gìn giữ và quảng bá thông qua việc thành lập các câu lạc bộ dân ca, dân vũ; các câu lạc bộ hát Then, hát Cọi, hát Páo dung, Soọng cô, múa khèn…

Đặc biệt, từ cuối tháng 1/2020, huyện Na Hang đã khai trương và tổ chức chợ đêm họp vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Ngoài mục tiêu giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc sản truyền thống của địa phương, chợ đêm Na Hang đưa thêm các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc của các xã, thị trấn vào biểu diễn và nhận được sự hưởng ứng từ khách du lịch.

Mới đây, UBND huyện Na Hang phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc Tày, Dao, Mông đối với phát triển kinh tế - xã hội huyện Na Hang".

Năm 2022, huyện Na Hang thu hút 129.000 lượt khách du lịch, đạt 144% kế hoạch, tăng 154,8% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu xã hội từ du lịch đạt 202,2/144 tỷ đồng, đạt 135,7 kế hoạch, tăng 181,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Nội dúng chính của buổi tọa đàm tập trung làm rõ việc phát triển du lịch triển gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, những biện pháp giữ gìn cảnh quan và lưu giữ các sản vật đặc sắc của từng địa phương; thảo luận về thành công, hạn chế của các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của ba dân tộc Tày, Dao, Mông đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thời gian tới, huyện Na Hang sẽ triển khai thêm các làng văn hóa truyền thống theo hướng du lịch cộng đồng tại 3 xã Năng Khả, Hồng Thái, Đà Vị, tạo thành các điểm nhấn hấp dẫn du khách đến với địa phương.

Huyện Na Hang cũng đã mở các lớp tập huấn về kỹ năng đón tiếp, hướng dẫn khách du lịch cho các đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình tại địa phương. Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng để xây dựng các Homestay, chỉnh trang khuôn viên nhà ở; khôi phục những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, xây dựng mỗi xã một sản phẩm du lịch.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường quảng bá, xúc tiến hoạt động du lịch, liên kết với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Một số xã đã tổ chức các lớp truyền dạy hát then, đàn tính và nhạc cụ dân tộc cho các nghệ nhân nhằm giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân; tạo điều kiện để các hạt nhân văn nghệ và quần chúng nhân dân được sáng tạo, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; từng bước đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn.

Những địa điểm tham quan lý tưởng tại Na Hang

* Đền Pác Tạ: Đây là ngôi đền nổi tiếng do vị tướng Trần Nhật Duyệt xây dựng. Ngôi đền này là nơi thờ cúng tâm linh, cầu phúc bình an của người dân nơi đây. Rất nhiều du khách khi tới khu du lịch Na Hang thường ghé qua khu đền này để cầu hạnh phúc, bình an và sức khỏe cho bản thân và gia đình.

* Khu thủy điện nằm gần hồ Na Hang: Nơi đây cách trung tâm thành phố không quá xa nên đi lại sẽ rất dễ dàng. Khi tới đây ngắm cảnh, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên nơi đây đẹp và bình yên đến nhường nào.

* Thác Mơ: Thuộc khu vực bảo tồn của khu du lịch Na Hang, thác Mơ là điểm đến được rất nhiều du khách yêu thích. Con thác này có tới 3 thác chính và mỗi một con thác lại có một vẻ đẹp cuốn hút rất riêng. Chính điều này đã tạo nên sự thú vị và hấp dẫn cho cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.

...


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.