Chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn, chung tay đẩy lùi Covid-19

Lực lượng tình nguyện trao quà của chùa Thiên Quang cho hoàn cảnh khó khăn

Lực lượng tình nguyện trao quà của chùa Thiên Quang cho hoàn cảnh khó khăn

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Thời gian qua, nhiều tổ chức tôn giáo trong cả nước tiếp tục giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch; ủng hộ “cuộc chiến” phòng chống Covid-19…

Sáng ngày 19/6, chùa Thiên Quang (Dĩ An, Bình Dương) do Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ trụ trì đã hỗ trợ 50 phần quà đến lực lượng làm nhiệm vụ khu vực phong tỏa y tế, các đồng chí dân quân tự vệ và cán bộ Chữ thập đỏ địa phương. Được biết, mỗi phần quà trị giá 650.000 đồng.

Dịp này, Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ cũng trao tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế (mỗi thẻ Bảo hiểm trị giá 821.000 đồng) cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Cùng với các hoạt động từ thiện chung tay hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19, ngày 18/6/2021, Quỹ từ thiện chùa Thiên Quang đã trao tặng 400 phần quà đến những người bán vé số, người khuyết tật, các hộ có hoàn cảnh khó khăn… tại phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM. Được biết, Gò Vấp là một trong số các quận thực hiện giãn cách do tình hình dịch bệnh phức tạp tại địa phương này. Mỗi phần quà trao tặng người dân gồm tịnh tài và nhu yếu phẩm trị giá 450.000 đồng. Tổng trị giá 2 đợt từ thiện là 228.920.000 đồng.

Chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn, chung tay đẩy lùi Covid-19 - Ảnh 1.

Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ trao quà cho lực lượng chống dịch Covid-19

5.000 khẩu trang y tế và 500 kg gạo cho người dân khó khăn


Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM và bùng phát khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức, ngày 17/6/2021, Mục sư Trần Văn Tịnh, đại diện Chi hội Tin Lành Thủ Đức thuộc Hội thánh Mennonite Việt Nam đã trao tặng 5.000 khẩu trang y tế và 500 kg gạo cho người dân khó khăn trong mùa dịch Covid-19, trị giá 10 triệu đồng tại UBND phường Tam Bình, Tp. Thủ Đức. Ông Đồng Ngọc Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Bình, TP. Thủ Đức và bà Trần Kim Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình đã tiếp nhận gói hỗ trợ trên.

Hội thánh Mennonite Việt Nam, Chi hội Thủ Đức, mong muốn chia sẻ những sự khó khăn với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và những người tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện tại với tình cảm, lòng chia sẻ nhân ái và tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh phòng chống dịch Covid-19, đồng thời chung tay đẩy lùi dịch bệnh để đem lại sinh hoạt bình thường cho người dân sắp tới.

Ông Đồng Ngọc Hà, Chủ tịch UBMTTQVN, P. Tam Bình, TP. Thủ Đức phát biểu ghi nhận sự đóng góp của Chi hội Tin Lành Thủ Đức và cho biết sẽ chuyển số gói hỗ trợ cho người dân khó khăn và những người tham gia công tác chống dịch tại địa phương sắp tới.

Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha'i Phước Dân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19


Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc và để chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa qua ông Trần Văn Hiến, Phụ trách Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha'i Phước Dân và ông Đàng Trái, Trưởng Ban truyền giáo Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha'i khu vực tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận để ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 2.300.000 đồng.


Nhân dịp tiếp nhận số tiền ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha'i Phước Dân, bà Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ghi nhận tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng của chức việc, bà con tín đồ Baha'i và cam kết kịp thời phân phối, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.