Chiêm ngưỡng bộ sưu tập tượng Phật bằng vỏ ốc xác lập kỷ lục Việt Nam

Bộ sưu tập 70 bức tượng điêu khắc đang được trưng bày tại thư viện chùa Long Sơn

Bộ sưu tập 70 bức tượng điêu khắc đang được trưng bày tại thư viện chùa Long Sơn

Bộ sưu tập điêu khắc tượng Phật tại tỉnh Khánh Hòa với 70 tác phẩm độc đáo trên vỏ ốc tai tượng được mang về từ Trường Sa vừa xác lập kỷ lục Việt Nam.

Vừa qua, Tổ đình Sắc tứ Long Sơn đã tổ chức lễ đón nhận xác lập kỷ lục Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao cho 70 bức tượng và bộ Kinh Bổn Môn Pháp Hoa được điêu khắc trên vỏ ốc tai tượng tại chùa Long Sơn, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Kỷ lục này được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên kênh truyền thông Kỷ lục Việt Nam, được ghi vào các ấn phẩm Kỷ lục hằng năm và thông báo đến cộng đồng Kỷ lục gia trên toàn quốc.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập tượng Phật bằng vỏ ốc xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ sưu tập được tổ chức kỉ lục Việt Nam xác lập

Bộ sưu tập gồm 70 vỏ ốc tai tượng, trong đó 59 vỏ ốc điêu khắc tượng Phật, Bồ tát, Thánh tăng, các thắng cảnh; 11 vỏ ốc điêu khắc bộ Kinh Bổn Môn Pháp Hoa.

Các tác phẩm điêu khắc trên vỏ ốc bao gồm tượng Tam Thánh (A Di Đà, Quân Âm, Đại Thế Chí), bộ Kinh Bổn Môn Pháp Hoa, tượng Thập đại đệ tử, Thập bát La hán, Phật Di Lặc, Bồ tát Thích Quảng Đức…

Thượng tọa Thích Thường Tín, trụ trì chùa Long Sơn, cho biết vỏ ốc tai tượng rất quý hiếm. Trải qua hàng trăm năm với những tác động từ môi trường xung quanh, rồi những công đoạn làm sạch, lớp xà cừ hóa thạch mang màu trắng xen kẽ những đường vân màu vàng sẽ lộ ra. Hiện vỏ của ốc tai tượng hóa thạch không còn nhiều trong tự nhiên, vì vậy mỗi tác phẩm điêu khắc trên những vỏ ốc này đều mang lại giá trị cùng ý nghĩa bình an, may mắn.

Năm 2013, một đệ tử của chùa Long Sơn đã ra đảo Trường Sa Lớn và gửi về những vỏ ốc này. Thấy chúng quý giá, chùa Long Sơn đã gửi các nghệ nhân ở Phan Thiết điêu khắc tượng, kinh Phật... Công việc điêu khắc liên tục trong vòng một năm.

"Đây là những tác phẩm được làm dựa trên tâm nguyện của thầy cùng với tăng ni phật tử chùa Long Sơn. Công đức này không chỉ dành riêng cho chùa Long Sơn mà còn cho toàn thể chúng sanh" - thượng tọa Thích Thường Tín chia sẻ.

Chùa Long Sơn từng là nơi Bồ tát Thích Quảng Đức xuất gia và tu tập. Thượng tọa Thích Thường Tín cho hay những tác phẩm điêu khắc được tạo nên cũng là một phần cho mọi người biết rõ về công hạnh của ngài.

Hiện nay, bộ sưu tập 70 bức tượng điêu khắc đang được trưng bày tại thư viện chùa Long Sơn, bên cạnh những di vật của Bồ tát Thích Quảng Đức khi xuất gia tại đây, cùng với đó là hàng chục xá lợi của Phật, Bồ tát và các Thánh tăng.

Hiện chùa Long Sơn vẫn còn lưu giữ hơn 40 hiện vật quý giá như các sắc phong, bản mộc, tượng Phật gỗ quý hiếm… Di tích chùa Tổ Đình Sắc Tứ Long Sơn (hay còn gọi là chùa Long Sơn hoặc chùa Thánh Kinh), được khởi công xây dựng vào cuối thế kỷ XIX để thờ Phật, Quan Thánh Đế Quân, năm vị trụ trì và Hòa thượng Thích Quảng Đức…

Năm 2012, chùa Tổ Đình Sắc Tứ Long Sơn đã được UBND tỉnh Khánh Hòa xếp hạng là Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh và đã được gắn bia di tích và được bảo vệ nghiêm ngặt theo Luật Di sản văn hóa.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập tượng Phật bằng vỏ ốc xác lập kỷ lục Việt Nam - Ảnh 2.

Bộ sưu tập tượng Phật trên vỏ ốc được thượng tọa Thích Thường Tín mang về trưng bày tại thư viện của chùa

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Miếu Nổi - ngôi cổ miếu trên dòng sông Vàm Thuật

Miếu Nổi - ngôi cổ miếu trên dòng sông Vàm Thuật

Phù Châu Miếu là tên gọi chính thức nhưng người dân vẫn quen gọi là Miếu Nổi do vị trí biệt lập trên cù lao sông Vàm Thuật, thuộc quận Gò Vấp, TPHCM. Miếu được xây dựng từ thời vua Gia Long và được trang trí chủ yếu từ mảnh sành, sứ. Đây cũng là nơi được nhiều bạn trẻ đến viếng và “check-in” vì nét độc lạ và nằm ngay trong Thành phố.