Cổ vũ hết mình khi xem phụ nữ Mông đá bóng

13/07/2022 09:00

Mỗi bản có một đội bóng đá nữ, thậm chí là 3 đội, không còn là chuyện lạ ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Họ tham gia đá bóng thường xuyên và có giải đấu hẳn hoi. Chị em phụ nữ người Mông khi vào sân cũng cống hiến hết mình cho môn "thể thao vua" này.

Xã Lóng Luông được biết đến là thủ phủ ma túy từ nhiều năm nay. Đa phần cư dân nơi đây là bà con người Mông. Phụ nữ người Mông được biết đến là những người chịu nhiều thiệt thòi khi mới tuổi cập kê 13 hay 14 tuổi đã bị "bắt vợ" về nhà chồng.

Bao đời, họ sống sau cánh cửa nhà chồng. Ngày đi nương, tối về nhà cơm nước cho chồng con. Họ sống lầm lũi và ít khi giao lưu với xã hội. Ấy là chuyện của những năm trước đây, giờ đây phụ nữ người Mông ở Lóng Luông đã biết đi xe máy, đi làm xa, làm chủ gia đình và cả chơi thể thao...

Cổ vũ hết mình khi xem phụ nữ người Mông đá bóng - Ảnh 1.

Phụ nữ người Mông tham gia đá bóng đã không còn là chuyện lạ ở Vân Hồ.

Chị Tráng Thị Mái, Chi Hội trưởng phụ nữ bản Tà Dê, xã Lóng Luông cũng là một thành viên của đội bóng. Khoảng 5 năm trở lại đây, ở các bản bắt đầu san gạt làm sân bóng.

Ngày ngày nhìn cánh đàn ông đá bóng, chị em cảm thấy mình cũng có thể tham gia. Ngoài thời gian làm trên nương, trên rẫy, khi chiều về, thay vì phải lo chuyện cơm nước, họ hò hét nhau cùng ra sân đá bóng. Lúc đầu, các cụ già trong bản phản đối lắm: Việc nhà không lo, nay lao ra sân đá bóng như những con điên.

Cổ vũ hết mình khi xem phụ nữ người Mông đá bóng - Ảnh 2.

Giải bóng đá nữ ở Lóng Luông vừa được tổ chức. Giải thu hút nhiều đội bóng khác ở huyện Vân Hồ tham gia.

Thời gian đầu, số cầu thủ tham gia rất ít. Họ ngượng, họ rụt rè, vì bao đời nay, phụ nữ người Mông có môn thể thao nào khác ngoài môn leo núi đâu. Nhưng niềm vui được chạy nhảy trên sân đã dần thu hút các chị em khác tham gia.

Từ một đội bóng ban đầu, đến giờ Lóng Luông có tới chục đội bóng nữ. Mỗi bản có một đội, thậm chí là 2 đến 3 đội. Chị em tự tập hợp nhau lại rồi cùng nhau ra sân chơi bóng. Tham gia môn thể thao Vua này, chị em đã dần thay đổi nhận thức về gia đình, về công việc và cả về việc giải phóng mình khỏi những trói buộc của hủ tục.

Cổ vũ hết mình khi xem phụ nữ người Mông đá bóng - Ảnh 3.

Phụ nữ người Mông đã bước qua được ngưỡng cửa nhà chồng để tham gia hoạt động xã hội.

Hàng năm vào ngày 8/3 ngày ngày 20/10, chị em phụ nữ ở Lóng Luông đều tổ chức giải bóng đá nữ của xã. Các bản chọn ra đội bóng mạnh nhất tham gia thi đấu. Từ việc chê bai chị em đá bóng, cánh đàn ông người Mông giờ đây cổ vũ hết mình cho chị em. Họ làm việc nhà rồi ra sân xem chị em đá bóng và nhiệt tình cổ vũ. Thể thao đã làm thay đổi cuộc đời của nhiều phụ nữ người Mông nơi đây.

Giải bóng đá nữ xã Lóng Luông lần thứ nhất (tháng 7/2022) được tổ chức tại bản Tà Dê. Tham gia giải đấu có 9 đội, với 144 vận động viên là chị em phụ nữ, thanh niên thuộc các bản trên địa bàn xã.

Các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm lấy đội nhất, nhì của 2 bảng vào thi đấu bán kết. Với tinh thần thể thao cao thượng và chiến đấu hết mình, các đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đầy kịch tích, nhiều tình huống xử lý bóng tinh tế đã thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân.

Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về đội bóng đá bản Suối Bon; giải nhì thuộc về đội bóng đá bản Lũng Xá; giải ba và khuyến khích lần lượt được trao cho các đội Săn Cài và Lóng Luông. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải Thủ môn xuất sắc nhất, Vua phá lưới và Đội hoa khôi bóng đá nữ.

Cùng xem một số hình ảnh các đội bóng đá nữ thi đấu hết mình trên sân cỏ:

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.