Diwali là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm và là nét văn hóa đặc sắc của người Ấn Độ, tượng trưng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

Diwali: Lễ hội ánh sáng của người Hindu trên khắp thế giới

Diwali là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm và là nét văn hóa đặc sắc của người Ấn Độ, tượng trưng cho chiến thắng của cái thiện trước cái ác.

"Lễ hội ánh sáng" Diwali đang được tổ chức trên khắp Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới. Năm nay lễ hội diễn ra từ ngày 24/10 và kéo dài trong 5 ngày. Là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm và là nét văn hóa đặc sắc của người Ấn Độ, Diwali được tổ chức vào tháng Ashwin (tháng 10) hay tháng Kartika (tháng 11) theo lịch của người Hindu, tùy chu kỳ của Mặt Trăng.

Trong dịp này, mọi người sẽ giao lưu, chúc tụng và tặng quà cho gia đình và bạn bè. Những ngọn đèn dầu bằng đất nung thắp sáng lung linh các ngôi nhà và đường phố trên cả Ấn Độ để kỷ niệm Diwali, lễ hội tượng trưng cho chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, của cái thiện trước cái ác.

Diwali: Lễ hội ánh sáng của người Hindu trên khắp thế giới - Ảnh 1.

Người dân thắp đèn trên bờ sông Saryu ở Ayodhya, Ấn Độ hôm Chủ nhật. Hơn 15.00.000 ngọn đèn đất được thắp sáng dọc theo bờ sông Saryu khi hàng triệu người trên khắp châu Á đón mừng lễ hội Diwali. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh

Diwali: Lễ hội ánh sáng của người Hindu trên khắp thế giới - Ảnh 2.

Mọi người chuẩn bị vòng hoa vạn thọ cho lễ hội Diwali tại một chợ bán buôn ở Ghazipur, Delhi, Ấn Độ. Hoa thường được dùng để dâng cúng cho các vị thần Lakshmi và Ganesh. Ảnh: Shutterstock/Pradeep Gaur

Trước khi lễ hội diễn ra, các thành phố và thị trấn trên khắp đất nước được trang trí đèn sáng đầy màu sắc. Hàng triệu người Ấn Độ đổ xô đến các khu chợ đông đúc để mua sắm, mang lại sự hồi sinh cho lễ hội Diwali vốn ít nhộn nhịp trong suốt hai năm qua do các hạn chế bởi Covid-19. Các khu chợ đông đúc với những người mua sắm hoa, đèn lồng và nến để trang trí nhà cửa và các tòa nhà để đón mừng lễ hội Diwali.

Trong vài năm qua, lễ hội Diwali đã làm dấy lên lo ngại về ô nhiễm không khí khi miền bắc Ấn Độ thường được bao phủ làn khói xám độc hại, nhiệt độ giảm và mùa đông đến. Những thảm họa ô nhiễm ở miền Bắc Ấn Độ khi bắt đầu mùa đông chủ yếu đến từ khí thải xe cộ và việc đốt rơm rạ để dọn ruộng. Vào các đêm lễ hội Diwali, người dân cũng đốt pháo, khói của chúng gây ra sương mù mà đôi khi phải mất nhiều ngày mới có thể tan.

Một số bang của Ấn Độ, bao gồm cả thủ đô New Delhi, đã cấm bán pháo hoa và áp đặt các hạn chế khác để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm. Các nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân đốt "pháo hoa xanh" thải ra ít chất gây ô nhiễm hơn các loại pháo thông thường. Nhưng những lệnh cấm tương tự cũng thường được đưa ra trong quá khứ.

Diwali: Lễ hội ánh sáng của người Hindu trên khắp thế giới - Ảnh 3.

Mọi người mua sắm lồng đèn tại một khu chợ ở Mumbai, Ấn Độ trước lễ hội Diwali. Ảnh: Reuters/Niharika Kulkarni.

Diwali: Lễ hội ánh sáng của người Hindu trên khắp thế giới - Ảnh 4.

Người dân xem biểu diễn ánh sáng trên bờ sông Sarayu ở Ayodhya, Ấn Độ trong lễ hội Diwali. Ảnh: AFP/Getty Images/Sanjay Kanojia

Lễ hội Diwali cũng có ý nghĩa quan trọng đối với người theo đạo Sikh, Kỳ Na hay Phật giáo, và được tổ chức không chỉ ở Ấn Độ, mà còn ở Nepal, Malaysia, Singapore và các quốc gia có cộng đồng người Nam Á khác.

Theo CNN, Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams đã thông báo trong một cuộc họp báo tuần trước rằng sẽ đưa Diwali trở thành ngày nghỉ lễ chính thức ở các trường học New York vào năm 2023. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thành phố New York, ông David Banks, bày tỏ ủng hộ trước động thái này. Ông chia sẻ: "Sự đa dạng của thành phố là điều khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ, và thật vinh dự khi được hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng của chúng ta, những người theo đạo Hindu, đạo Sikh, đạo Kỳ Na và đạo Phật để chứng tỏ chúng ta trân trọng di sản của họ như thế nào".

Diwali: Lễ hội ánh sáng của người Hindu trên khắp thế giới - Ảnh 5.

Mọi người tập trung tại động Batu ở Malaysia để thực hiện nghi lễ cầu nguyện buổi sáng. Diwali, còn được gọi là Deepavali hay lễ hội ánh sáng, là một trong những lễ hội phổ biến nhất của đạo Hindu. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images.

Diwali: Lễ hội ánh sáng của người Hindu trên khắp thế giới - Ảnh 6.

Bốn phụ nữ cầu nguyện tại một ngôi đền Hindu Veda Mandir ở Bolton, Anh nhân dịp lễ hội Diwali. Ảnh: PA/Danny Lawson.

Diwali: Lễ hội ánh sáng của người Hindu trên khắp thế giới - Ảnh 7.

Những người cầu nguyện ở Sri Lanka thắp đèn dầu tại một ngôi đền ở Colombo. Người theo đạo Hindu chiếm 12,6% dân số cả nước, theo điều tra dân số năm 2019 Ảnh: EPA/Chamila Karunarathne.

Diwali: Lễ hội ánh sáng của người Hindu trên khắp thế giới - Ảnh 8.

Shilpa Shah, đến từ Bolton, Anh, cầu nguyện tại đền Veda Mandir. Ảnh: PA/Danny Lawson.

Diwali: Lễ hội ánh sáng của người Hindu trên khắp thế giới - Ảnh 9.

Pháo hoa thắp sáng Dubai, các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Ảnh: Getty Images/ AFP/Giuseppe Cacace.

(Theo Guardian)
25/10/2022 21:10