Đồng bào các dân tộc huyện Bắc Yên tưng bừng đón Tết Độc lập

02/09/2023 12:45
UBND huyện Bắc Yên tổ chức nhiều Chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9

UBND huyện Bắc Yên tổ chức nhiều Chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9

Cứ đến ngày Quốc khánh 2/9, đồng bào các dân tộc ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, lại đổ về trung tâm huyện để tưng bừng đón Tết Độc lập. Sự kiện này đã trở thành thông lệ quen thuộc trong đời sống của các dân tộc vùng cao huyện Bắc Yên từ nhiều thập niên.

Háo hức đón Tết Độc lập

Ngay từ sáng sớm ngày 2/9, người dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường… từ các xã Song Pe, Phiêng Ban, Xím Vàng, Hang Chú, Tà Xùa, Hồng Ngài… đã xúng xính trong các bộ quần áo, váy đẹp nhất để về trung tâm huyện Bắc Yên. Ai cũng mang trong mình tâm trạng vui vẻ phấn khởi hơn ngày thường, nhất là những chàng trai, cô gái, bởi về vui Tết Độc lập, họ còn được dịp giao lưu với nhiều bạn trẻ ở các vùng khác, xã khác, nhiều bản trẻ đã nên duyên vợ chồng sau ngày Tết Độc lập.

Đồng bào các dân tộc huyện Bắc Yên tưng bừng đón Tết Độc lập - Ảnh 1.

UBND huyện Bắc Yên tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh 2/9

Ông Sùng A Vảng, 65 tuổi, đến từ xã Xím Vàng, cho biết: "Từ ngày mình còn trẻ đã đi Tết Độc lập ở huyện rồi. Ngày ấy đi bộ và cưỡi ngựa thôi. Bây giờ thì đi xe máy nhanh hơn. Lúc mình còn bé thì theo bố mẹ, theo anh em đi Tết Độc lập rồi. Bây giờ già rồi mình vẫn đi, đi rất là vui".

Bà Hạng Thị Chư, 47 tuổi, đến từ xã Làng Chếu, cho hay: "Người Mông ở đây ai cũng thích đi chơi Tết Độc lập, từ người lớn đến nhỏ đều thích. Đi về huyện thì có nhiều trò chơi, mua hàng hóa, gặp anh em bạn bè ở nơi khác về. Ngày xưa thì bố mẹ bảo Tết Độc lập nhớ ơn Đảng, ơn Bác Hồ, bố mẹ đưa đi về huyện, sau này mình cũng đưa con mình đi để biết ngày Tết Độc lập".

Đồng bào các dân tộc huyện Bắc Yên tưng bừng đón Tết Độc lập - Ảnh 2.

Người dân tộc Mông ở các xã đổ về trung tâm huyện Bắc Yên vui đón Tết Độc lập

Chị Thào Thị Mua, đến từ xã Hồng Ngài, chia sẻ: "Tết Độc lập, em đi cùng các bạn, bọn em hẹn với nhau trên nhóm facebook, về đây tụ tập đi chơi. Cả nhóm đi thăm quan các gian bán hàng hóa, rồi đi ra hồ chụp ảnh, đến trưa thì cùng nhau đi ăn. Tết Độc lập thì ở đây, ai cũng về huyện chơi, nói chung là rất vui, người về đông đúc và không khí nhộn nhịp lắm".

"Ở huyện Bắc Yên, Tết Độc lập đã trở thành một ngày hội truyền thống quan trọng của toàn thể đồng bào các dân tộc nơi đây, họ trở về trung tâm huyện vui chơi và trân trọng những giá trị mà Đảng, Bác Hồ đã đem lại nền độc lập cho nước nhà", cụ Vũ Xuân Dự, 85 tuổi, ở thị trấn Bắc Yên, cho hay. 

UBND huyện tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa

Để phục vụ nhân dân các dân tộc về vui Tết Độc lập, UBND huyện Bắc Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân. 

Cụ thể, từ tối 1/9, tại sân vận động trung tâm huyện, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện đã tổ chức đêm biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Đồng bào các dân tộc huyện Bắc Yên tưng bừng đón Tết Độc lập - Ảnh 3.

Đường phố huyện Bắc Yên khang trang sạch đẹp chào đón người dân và du khách

Ông Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Bắc Yên, cho biết: "Ngoài việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật vào tối 1/9, chúng tôi còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian truyền thống như bịt mắt bắt vịt; đẩy gậy; bắt trạch trong chum; đánh quay... Để phục vụ người dân từ các xã về vui Tết Độc lập. Từ nhiều năm nay, vào ngày này giống như một ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc trên toàn huyện trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết".

Bà Nguyễn Thu Hằng, du khách đến từ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ: "Chúng tôi rất ấn tượng với công tác tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh ở huyện Bắc Yên, không khí vui nhộn, người dân phấn khởi đổ về trung tâm huyện. Nhìn các cô gái dân tộc mang trên mình những bộ trang phục sặc sỡ sắc màu, hòa vào không khí lễ hội thật đẹp. Thật bất ngờ với không khí đón Tết Độc lập của người dân nơi đây, rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết rất cao". 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.