Hoạt động Hội thiết thực thu hút đông đảo hội viên phụ nữ Công giáo

23/08/2023 09:32
Hội LHPN xã vận động ủng hộ, hỗ trợ trẻ em mồ côi

Hội LHPN xã vận động ủng hộ, hỗ trợ trẻ em mồ côi

Là địa bàn có 100% người dân theo Công giáo, phụ nữ xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã tích cực tham gia công tác hội phụ nữ và có nhiều tư tưởng tiến bộ. Bà Phạm Thị Ánh Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Tập, chia sẻ về những điểm nổi bật của hội viên phụ nữ Công giáo.

Hội viên phụ nữ Công giáo vươn lên một xã hội tiến bộ - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Ánh Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Tập

- Xin bà cho biết tại xã Yên Tập người dân theo Công giáo chiếm bao nhiêu %? Hội viên phụ nữ Công giáo có bao nhiêu người?

Xã Yên Tập là một xã theo Công giáo toàn tòng, 100% người dân sống trên địa bàn là người theo Công giáo. Tổng số hội viên phụ nữ trên toàn xã là 907 hội viên trong đó hội viên Công giáo là 902 người.

Xác định tầm quan trọng của hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ Công giáo chủ động thoát nghèo, phát triển kinh tế, Hội LHPN xã đã triển khai nhiều giải pháp như tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nếp nghĩ, cách làm...

Hội viên phụ nữ Công giáo vươn lên một xã hội tiến bộ - Ảnh 2.

Tổ chức hội thi nấu ăn thu hút sự đông đảo người dân tham gia

Công giáo cũng dạy mọi người "Kính Chúa yêu nước", thờ kính ông bà tổ tiên, dạy mọi người tuân theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đạo lý làm người. Hướng dẫn con người không làm điều sai trái.

- Được biết tại huyện Cẩm Khê người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống còn khó khăn. Vậy Hội đã hỗ trợ chị em phụ nữ làm kinh tế giảm nghèo, tăng giàu như thế nào?

Xác định nhiệm vụ hỗ trợ hội viên, phụ nữ công giáo chủ động thoát nghèo, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương là trọng tâm trong triển khai thực hiện hoạt động công tác Hội, đồng thời là đòn bẩy thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, Hội LHPN xã Yên Tập đã triển khai nhiều giải pháp như tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ, cách làm. Đẩy mạnh triển khai phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, Hội phối hợp với các ngành giới thiệu, dạy nghề, tư vấn và hướng dẫn cho chị em những kỹ năng cần thiết khi đi làm tại các công ty, xí nghiệp…

Hội viên phụ nữ Công giáo vươn lên một xã hội tiến bộ - Ảnh 3.

Các buổi sinh hoạt tuyên truyền bình đẳng giới, chính sách pháp luật thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ, người dân tham gia

- Các mô hình kinh tế phù hợp và hiệu quả đối với đồng bào Công giáo hiện nay là gì, thưa bà?

Bên cạnh việc huy động các nguồn lực hỗ trợ, Hội còn tập trung khảo sát nhu cầu của hội viên, đặc biệt là các hộ khó khăn để vận động chị em thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Hội viên phụ nữ Công giáo vươn lên một xã hội tiến bộ - Ảnh 4.

Các chị em giúp đỡ các hội viên bị ốm đau, xới cỏ trồng ngô

Hỗ trợ thành lập các tổ liên kết phát triển kinh tế để chị em cùng chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn giúp đỡ các chị có hoàn cảnh khó khăn cùng phát triển kinh tế gia đình. "Mô hình tổ liên kết làm nghề đan lát truyền thống" là tổ liên kết hoạt động hiệu quả của Hội LHPN xã Yên Tập.

- Trong thời gian tới, Hội có hoạt động gì để thu hút phụ nữ Công giáo tham gia hội phụ nữ?

Hội LHPN xã tiếp tục triển khai các hoạt động của Hội cấp trên triển khai và phong trào của địa phương. Hàng năm Hội luôn làm tốt công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định tới hội viên.

Hội viên phụ nữ Công giáo vươn lên một xã hội tiến bộ - Ảnh 6.

Hội LHPN cắm biển phòng chống đuối nước

Cách thu hút hội viên công giáo là làm tốt công tác giúp đỡ nhau trong đời sống hàng ngày, giúp nhau trong lúc ốm đau hoạn nạn, giúp hội viên khi có người thân trong gia đình qua đời. Giúp cho các hội viên phát triển kinh tế không có vốn sản xuất được vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo đảm bảo đúng đối tượng. Khi các hoạt động thiết thực và ý nghĩa thì chị em sẽ dễ dàng nhận thấy và nhiệt tình tham gia. Bên cạnh đó, hàng năm chúng tôi còn cụ thể hóa các hoạt động bằng cách tổ chức các hội thi theo chuyên đề năm của Hội, hái hoa dân chủ, giao lưu văn nghệ, thể thao,...

- Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.